Tiếng Việt | English

05/07/2023 - 12:35

Tấm gương phụ nữ vượt khó, làm kinh tế giỏi

Nhằm khơi dậy truyền thống tốt đẹp, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An phát động nhiều phong trào thi đua phát triển KT-XH trong hội viên (HV), PN. Theo đó, xuất hiện nhiều PN tiêu biểu trong hoạt động phong trào, làm kinh tế giỏi, điển hình như bà Trần Thị Kim Ánh (HV Chi hội PN ấp 1B).

Bà Trần Thị Kim Ánh là một trong những tấm gương phụ nữ điển hình với tinh thần cần cù, sáng tạo, vượt khó trong lao động, sản xuất

Trước hoàn cảnh kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, thu nhập chỉ trông chờ vào 0,6ha đất trồng lúa nhưng “được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa”, bà Ánh quyết tâm bằng mọi cách phải vượt khó để vươn lên làm giàu. Suy nghĩ đó thôi thúc bà tìm tòi học hỏi để biến ước mơ thành hiện thực. Năm 2017, bà Ánh mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng rau màu.

Bà Ánh chia sẻ: “Tôi được Hội LHPNVN xã An Thạnh hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay 30 triệu đồng để mua hạt giống, phân, thuốc, làm giàn. Bên cạnh đó, tôi được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về trồng trọt. Bản thân tôi cũng chủ động nghiên cứu sách, báo, tivi để tích lũy kinh nghiệm”.

Nhờ bản tính cần cù, chịu thương, chịu khó, bà Ánh cải tạo diện tích đất trồng, lên luống trồng các loại rau màu theo hình thức xen canh để có rau bán quanh năm, chủ yếu là các loại ngắn ngày như rau muống, cải, khổ qua, dưa leo,...

Theo bà Ánh, trồng rau màu có chi phí đầu tư ban đầu thấp, chủ yếu là chịu khó chăm sóc, lấy công làm lời. Tùy theo từng mùa và nhu cầu thị trường mà bà chọn giống rau màu trồng phù hợp để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cứ thu hoạch dứt điểm vụ này, bà Ánh lại tiếp tục cải tạo đất để xuống giống trồng vụ khác. Bình quân mỗi vụ, bà thu được lợi nhuận 10-15 triệu đồng.

Ngoài ra, vào mỗi vụ tết, bà Ánh còn trồng khoảng 10.000 chậu hoa vạn thọ, cúc, sống đời,... để kiếm thêm thu nhập. Sau khi trừ chi phí, mỗi vụ hoa tết, bà thu lợi nhuận 20-30 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình bà vượt qua giai đoạn khó khăn, thu nhập ổn định, có điều kiện trả tiền vay và nuôi dạy con ăn học.

Để phát triển kinh tế gia đình bền vững, năm 2022, bà Ánh tiếp tục vay 30 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bến Lức để mở cửa hàng buôn bán hạt giống cây trồng, xơ dừa, tro trấu. Công việc gia đình bận rộn nhưng bà Ánh và gia đình luôn tích cực, đi đầu tham gia các hoạt động của Hội, phong trào do địa phương phát động, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhận xét về tấm gương của bà Ánh, Chủ tịch Hội LHPNVN xã An Thạnh - Bùi Thị Thanh Vân cho biết: “Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, bà Ánh còn tích cực giúp đỡ những chị em gặp khó khăn, sẵn sàng chia sẻ về cây giống, kinh nghiệm sản xuất để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, những năm qua, bà Ánh thường xuyên vận động gia đình và HV, PN gương mẫu thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng nông thôn mới; vận động PN xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”;...”.

Có thể nói, bà Trần Thị Kim Ánh là một trong những tấm gương PN điển hình với tinh thần cần cù, sáng tạo, vượt khó trong lao động, sản xuất của địa phương. Những nỗ lực của bà thật đáng trân trọng, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người PN Việt Nam trong thời kỳ mới, xứng đáng là tấm gương sáng để chị em PN học tập và noi theo./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết