Tiếng Việt | English

19/06/2020 - 10:55

Tâm sáng, lòng trong, bút sắc

Báo chí có vai trò quan trọng, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; điều tra, phản ánh mặt tiêu cực trong xã hội. Báo chí cũng góp phần lan tỏa, nhân rộng những điển hình tiên tiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu người làm báo cách mạng muốn tiến bộ, viết hay thì phải ra sức học hỏi và rèn luyện nâng cao trình độ văn hóa, đạo đức nghề nghiệp. Nhà báo cách mạng phải nhạy cảm với sự vận động, phát triển của đất nước, lòng say mê nghề nghiệp, luôn đứng về phía công lý, lẽ phải, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực; làm trong sạch, lành mạnh đời sống xã hội. Người nhấn mạnh: “Người làm báo cách mạng phải có tâm sáng, lòng trong, bút sắc”. Bác Hồ xem những người làm báo là những chiến sĩ trên mặt trận báo chí mà cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén!

Trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển của kinh tế thị trường, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, người làm báo càng phải trau dồi bản lĩnh chính trị, có cái nhìn toàn diện, khách quan để phản ánh chính xác, đúng bản chất sự việc, giúp Đảng và Nhà nước hoạch định chính sách đúng đắn; giúp cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong dư luận. Hơn 30 năm đổi mới, báo chí cách mạng Việt Nam có những đóng góp to lớn trong việc định hướng dư luận, ổn định chính trị - xã hội, tham gia đấu tranh chống tham nhũng và tiêu cực, xây dựng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước./.

Tuệ Lâm

Chia sẻ bài viết