Tiếng Việt | English

02/11/2022 - 08:58

Tân Hiệp: Chú trọng phát triển kinh tế và thông tin đối ngoại

Đi đôi nhiệm vụ phát triển KT-XH, việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại cũng được xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An chú trọng. Nhờ đó, vùng biên ngày càng khởi sắc, đời sống được nâng cao, người dân tích cực đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, mang lại hiệu quả kinh tế cao

Hàng năm, Đảng ủy, chính quyền xã Tân Hiệp đều ban hành nghị quyết, chương trình hành động phát triển KT-XH và giảm nghèo bền vững. Đảng ủy phân công từng đảng ủy viên phụ trách các ấp để thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. Xã duy trì thực hiện các giải pháp phát triển KT-XH. Hiện nay, tổng sản lượng lúa khô trên 26.078/24.440 tấn, đạt trên 106% kế hoạch.

Người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng phù hợp thổ nhưỡng, mang lại hiệu quả kinh tế cao như chanh, thanh long, sầu riêng, mãng cầu, mít, bưởi, dừa,... với tổng diện tích trên 399ha, trong đó nhiều nhất là cây chanh với gần 200ha. Trên địa bàn xã có Hợp tác xã Nông nghiệp ấp 4 với 2 điểm thu mua mít và cung cấp cây giống cho nông dân; đồng thời, cung ứng vật tư, bao tiêu sản phẩm với giá tương đối ổn định, giúp nông dân giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận.

Xã Tân Hiệp phấn đấu đến cuối năm 2022, hộ dân sử dụng nước sạch đạt trên 55%

Bà Đoàn Thị Thúy Hồng (ấp 3, xã Tân Hiệp) chia sẻ: “Những năm gần đây, đường sá đi lại thuận tiện giúp người dân giao thương, vận chuyển hàng hóa dễ dàng. Gia đình tôi chuyển từ trồng lúa sang trồng chanh đã 2 năm. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên cây trồng phát triển tốt, tăng năng suất và lợi nhuận, từ đó kinh tế gia đình được cải thiện”.

Thông qua các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo vùng biên ngày càng khởi sắc. Hệ thống đường giao thông trên địa bàn được nhựa hóa, bêtông hóa, trải đá xanh, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại thông suốt giữa các ấp và các xã lân cận. Đời sống người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 51,3 triệu đồng/năm. Hộ nghèo giảm còn 1,53%. Chất lượng dạy và học từng bước nâng cao. Công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh được thực hiện tốt. Người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 62/60 người, đạt 102,33% kế hoạch; tham gia bảo hiểm y tế trên 95%. Hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện.

Các tuyến đường trên địa bàn xã Tân Hiệp được đầu tư xây dựng giúp người dân lưu thông, vận chuyển hàng hóa dễ dàng

Đi đôi thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống người dân, công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền về phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới cũng được địa phương chú trọng, qua đó, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp - Bùi Anh Văn cho biết: “Địa bàn xã có đường biên giới dài 7,5km và 4 cột mốc. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động phối hợp cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận Bình cùng lực lượng chức năng thường xuyên nắm chắc và dự báo tình hình ở khu vực biên giới để tập trung nguồn lực phục vụ công tác thông tin đối ngoại, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác những thông tin sai lệch của các thế lực thù địch. Công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh, con người Việt Nam, mối quan hệ, truyền thống đoàn kết, gắn bó, hữu nghị giữa nhân dân 2 bên biên giới được thực hiện thường xuyên. Từ đó, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, tăng thêm sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang 2 bên biên giới”.

Những kết quả đã đạt trong phát triển KT-XH góp phần giúp Đảng bộ, chính quyền và người dân Tân Hiệp xây dựng vùng biên ổn định, hòa bình và phát triển. Các hoạt động truyền thông, thông tin đối ngoại giúp nhân dân nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của khu vực biên giới, từ đó đồng hành cùng Đảng, Nhà nước thực hiện các biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết