Tiếng Việt | English

17/05/2023 - 09:47

Tân Hưng: Tổ chức ngày cao điểm Hành trình đến địa chỉ đỏ

Chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 82 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2023), Huyện Đoàn Tân Hưng tổ chức ngày cao điểm Hành trình đến địa chỉ đỏ năm 2023 tại Khu di tích lịch sử Gò Gòn, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Đoàn viên, thanh niên, học sinh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Gò Gòn

Khu di tích lịch sử Gò Gòn là nơi ghi dấu chiến thắng của quân và dân Kiến Tường trong trận phục kích đánh thiệt hại nặng Tiểu đoàn chủ lực Ó Đen và Đại đội Bảo An quận Tuyên Bình vào ngày 03/02/1960.

Trận thắng này là một trong những trận mở màn cho phong trào Đồng Khởi 1960-1961 ở Kiến Tường nói riêng và Long An nói chung, viết nên trang sử vẻ vang trên mảnh đất Tháp Mười anh dũng, góp phần làm nên truyền thống “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Với ý nghĩa lịch sử ấy, Khu di tích lịch sử Gò Gòn đã được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh vào năm 1997.

Tại đây, đoàn đã vệ sinh khuôn viên khu di tích, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ. Thông qua Hành trình đến địa chỉ đỏ tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên và học sinh tìm hiểu thêm về truyền thống lịch sử, từ đó, giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước./.

Duy Phước

Chia sẻ bài viết