Thăm làng nghề làm nhang Lê Minh Xuân
Cũng như bao làng nghề truyền thống khác, những ngày này, làng nghề làm nhang tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM cũng tất bật vào vụ để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Không khí mùa xuân đang len lỏi trong từng cơ sở sản xuất nhang tại xã Lê Minh Xuân
Hiện tại, hầu như ở tất cả các cơ sở sản xuất đều xe nhang bằng máy
Hơn 11h, công nhân tại cơ sở sản xuất nhang Phương Linh vẫn tất bật với công đoạn sấy khô cho nhang
Các cơ sở làm nhang tại xã Lê Minh Xuân đa phần sản xuất với quy mô vừa và nhỏ, tập trung chủ yếu tại khu vực ấp 2. Với 1 máy xe nhang mỗi ngày chị Danh Thị Phương sản xuất được từ 65 - 70 thiên nhang (1 thiên nhang là 1.000 cây)
Chị Phạm Thị Ngọc Phương (30 tuổi), gắn bó với nghề làm nhang đã 10 năm, mặc dù thu nhập từ công việc làm thuê không cao nhưng chị vẫn quyết “bám” nghề
Vì hoàn cảnh gia đình, em Dương Thanh Thủy quê tỉnh An Giang theo mẹ lên TP.HCM mưu sinh, em theo nghề được hơn 2 năm
Nhang được đếm, đóng gói kỹ càng trước khi mang đi phân phối
Hoài An
- Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi (10/05)
- Thời tiết hôm nay 10/5: Bắc Bộ mưa to vì không khí lạnh, Nam Bộ mưa do rãnh thấp (10/05)
- Thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời (10/05)
- Bảo đảm tiêm phòng ngừa cúm gia cầm, lở mồm long móng đạt trên 80% tổng đàn vật nuôi (09/05)
- Xây mái ấm, dựng niềm tin (09/05)
- Cùng con vượt qua áp lực mùa thi (09/05)
- Giảm tranh chấp lao động nhờ bám sát cơ sở (09/05)
- Hướng về công nhân, lao động (09/05)

