Tiếng Việt | English

26/03/2021 - 14:30

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị qua hoạt động đối ngoại thanh niên

Long An có đường biên giới giáp 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng (Vương quốc Campuchia) dài gần 133km qua 20 xã biên giới của 6 huyện, thị xã. Thời gian qua, thanh niên (TN) 3 tỉnh: Long An - Svay Rieng - Prey Veng duy trì hiệu quả các hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao,... góp phần tô thắm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 nước.

Thanh niên Long An, TP.HCM, Svay Rieng tặng xe đạp cho học sinh nghèo  xã Tnot, huyện KampongRo, tỉnh Svay Rieng

Thanh niên Long An, TP.HCM, Svay Rieng tặng xe đạp cho học sinh nghèo xã Tnot, huyện KampongRo, tỉnh Svay Rieng

1. Thời gian qua, Đoàn đại biểu Liên đoàn TN 2 tỉnh: Svay Rieng, Prey Veng được lãnh đạo tỉnh Long An tạo điều kiện tổ chức nhiều chuyến giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và học tập kinh nghiệm.

Anh Naril (TN ngành Ngoại giao tỉnh Svay Rieng) bày tỏ: “Tôi cảm thấy hãnh diện mỗi lần được đại diện TN Campuchia đến giao lưu với TN Long An. Không chỉ được thưởng thức các tiết mục múa, hát mang đặc trưng riêng, chúng tôi còn được tạo điều kiện tham quan vườn thanh long ứng dụng công nghệ cao, Hợp tác xã Rau sạch ứng dụng công nghệ cao Phước Thịnh và Tâm Nông Việt. Tôi khá ấn tượng khi được tham quan Công viên Tượng đài Long An Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc và Khu vui chơi, giải trí Happyland của tỉnh”.

Thanh niên Long An - Svay Rieng tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ

Thanh niên Long An - Svay Rieng tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ

“Mỗi khi được chào xã giao lãnh đạo tỉnh Long An; được cán bộ Đoàn, TN chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, nhất là công tác đoàn kết, tập hợp TN, đồng hành với TN trên bước đường khởi nghiệp, lập nghiệp, tôi học hỏi được nhiều điều bổ ích, thiết thực” - Phó Chủ tịch Liên đoàn TN tỉnh Svay Rieng - Toch Polyva chia sẻ.

“Có dịp giao lưu với TN Campuchia, tôi được tạo điều kiện đến viếng, thắp hương tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ (phường Bo Ta Hao, TP.Svay Rieng) - người con xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; Tượng đài Thắng-Thắng (quận Chroy Chongvar, thủ đô Phnom Penh); Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia (thủ đô Phnom Penh);... Qua đây, giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về truyền thống lịch sử và ghi nhớ công ơn những anh hùng liệt sĩ của cả 2 dân tộc đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng” - Phó Bí thư Huyện đoàn Bến Lức - Huỳnh Trọng Thanh, chia sẻ.

2. Hàng năm, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh huy động nguồn lực xã hội hóa tổ chức chuyến tình nguyện nghĩa tình TN tại Svay Rieng, Prey Veng. Qua đây, góp phần vun đắp, giữ gìn, phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa TN 3 tỉnh: Long An - Svay Rieng - Prey Veng nói riêng, 2 nước Việt Nam - Campuchia nói chung trong tình hình mới. Đặc biệt, hơn 1 năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng hoạt động tình nguyện của TN Long An đối với nước bạn vẫn được duy trì. Ngoài liên lạc hỏi thăm, chúc sức khỏe nhau, TN Long An còn hỗ trợ bạn láng giềng vật tư y tế, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đoàn Thanh niên Long An viếng, thắp hương tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ (phường Bo Ta Hao, TP.Svay Rieng)

Đoàn Thanh niên Long An viếng, thắp hương tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ (phường Bo Ta Hao, TP.Svay Rieng)

Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh - Võ Minh Quốc cho biết: “Nhiều năm qua, Hội duy trì hiệu quả hoạt động thăm, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, trao nhà hữu nghị cho hộ có hoàn cảnh khó khăn; tặng dụng cụ học tập, xe đạp, sân chơi cho học sinh nghèo Campuchia. Tuy nhiên, năm 2020, do bảo đảm các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội không tổ chức chuyến tình nguyện nghĩa tình TN mà trao vật tư y tế (6.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 1.000 lít dung dịch sát khuẩn) và các nhu yếu phẩm như mì gói, trứng gà, nước uống đóng chai,... cho Liên đoàn TN 2 tỉnh: Svay Rieng và Prey Veng tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường), với tổng trị giá trên 120 triệu đồng”.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Liên đoàn Thanh niên tỉnh Svay Rieng

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Liên đoàn Thanh niên tỉnh Svay Rieng

Để nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại, giao lưu, hợp tác TN trong thời kỳ hội nhập quốc tế, thời gian tới, ngoài duy trì hiệu quả các hoạt động tình nguyện, giao lưu hữu nghị, Hội LHTNVN tỉnh còn làm tốt công tác phối hợp cung cấp thông tin định hướng các vấn đề quốc tế cũng như triển khai sâu, rộng những chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước cho cán bộ Đoàn, hội viên TN.

“Các hoạt động đối ngoại TN là dịp để tuổi trẻ 3 tỉnh: Long An - Svay Rieng - Prey Veng thông tin, quảng bá về hoạt động Đoàn, Hội, Đội; đồng thời, đánh giá kết quả hợp tác của lực lượng TN các tỉnh giáp biên. Qua đó, góp phần khẳng định truyền thống đoàn kết giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia, cùng chung tay bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hòa bình, hợp tác và phát triển” - anh Võ Minh Quốc chia sẻ thêm.

Mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Đoàn TN 3 tỉnh: Long An - Svay Rieng - Prey Veng ngày càng được đẩy mạnh, góp phần tạo cơ hội để giới trẻ học tập, tìm hiểu về văn hóa, truyền thống 2 nước Việt Nam - Campuchia, nâng cao nhận thức trong xây dựng quan hệ hữu nghị, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết