Tiếng Việt | English

23/01/2019 - 20:45

Thầy giáo trẻ học tập và làm theo gương Bác

Thầy Phan Minh Tường (giữa) phát thưởng cho học sinh

Thầy Phan Minh Tường (giữa) phát thưởng cho học sinh

“Học tập và làm theo gương Bác sẽ giúp mỗi người hoàn thiện bản thân, có thêm động lực để phấn đấu, rèn luyện trở thành những người có ích” - Đó là lời chia sẻ của thầy giáo trẻ Phan Minh Tường - Bí thư Đoàn trường THPT Hùng Vương, TP.Tân An, một trong những gương thanh niên điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Thành đoàn Tân An.

Công tác tại Trường THPT Hùng Vương từ năm 2014 và đảm nhận giảng dạy môn Địa lý, thầy Tường luôn nhắc nhở bản thân không ngừng phấn đấu. Tạo hứng thú cho học sinh với môn học này, thầy thường xuyên sưu tầm và thiết kế đồ dùng dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, khơi gợi sự sáng tạo, tự học của các em.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, thầy Tường còn là một “thủ lĩnh” thanh niên năng nổ. Thầy cùng Ban Chấp hành Chi đoàn luôn lồng ghép, rèn luyện các kỹ năng sống cho học sinh, phát huy tính năng động, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

Năm học 2017-2018, thầy Tường cùng Ban Chấp hành Ðoàn trường thực hiện mô hình “Xổ số may mắn” nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Theo đó, mỗi học sinh, đoàn viên, thanh niên và giáo viên khi tham gia chương trình này góp phần đóng góp quỹ học bổng “Vì học sinh nghèo hiếu học” của trường. Học sinh, giáo viên khi mua vé số, tự chọn số và điền số mà mình thích vào tấm vé, dãy số quy định từ 000 đến 999. Kết quả mở thưởng được quay bằng phần mềm xổ số và được ban tổ chức phát thưởng trực tiếp vào tiết sinh hoạt dưới cờ hàng tuần. Số tiền bán vé được trích một phần để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, còn lại trao thưởng cho những người may mắn trúng giải.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương - thầy Đỗ Thành Hưng cho biết: “Thầy Phan Minh Tường là giáo viên trẻ, tâm huyết với nghề, nhiệt tình trong công tác Đoàn và là người có nhiều đóng góp vào thành tích chung của trường, được đoàn viên, thanh niên, học sinh tin yêu”./.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết