Tiếng Việt | English

30/11/2016 - 10:57

Thị trấn Thủ Thừa hoàn thành các tiêu chí thị trấn văn minh đô thị

Xây dựng thị trấn Thủ Thừa trở thành thị trấn văn minh đô thị (VMĐT), đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới là tiền đề quan trọng để địa phương phấn đấu đạt một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại IV vào năm 2020.


Trường Mầm non thị trấn Thủ Thừa đã và đang được UBND huyện đầu tư, xây dựng đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn

Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được tập trung xây dựng từ năm 2014 để đạt các tiêu chí VMĐT. Sau 2 năm nỗ lực, qua tự đánh giá, đơn vị đạt 27/27 tiêu chí thị trấn VMĐT với những kết quả nổi bật, hiện đang đề nghị UBND huyện, tỉnh phúc tra công nhận.

Trong xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình như: Bệnh viện Đa khoa huyện Thủ Thừa, công viên thị trấn, dự án bờ kè thị trấn,... được thực hiện đúng quy hoạch, bảo đảm quy chuẩn. Thị trấn vận động nhân dân thực hiện 30 công trình giao thông với tổng kinh phí gần 10,5 tỉ đồng (trong đó, vốn Nhà nước gần 8 tỉ đồng, vốn nhân dân đóng góp trên 2,5 tỉ đồng).

Đặc biệt, các công trình giáo dục như: Trường Mầm non thị trấn, Trường Tiểu học thị trấn, Trường THCS thị trấn được UBND huyện đầu tư, xây dựng đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn.

Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Thủ Thừa - Bùi Thị Kim Tuyền cho biết, trước năm 2014, trường có 5 điểm lẻ nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, phòng học cho các cháu chưa đạt chuẩn theo các quy định của trường mầm non. Kể từ khi được đầu tư, xây dựng, trường hiện có 9 phòng học ở điểm chính, điểm lẻ ngay cạnh bên gồm 3 phòng, bảo đảm cho 373 cháu học tập, sinh hoạt thoải mái. Hiện nay, 6 phòng học cùng 6 phòng chức năng đang khẩn trương hoàn thành. Dự kiến cuối năm 2016, trường được công nhận chuẩn quốc gia cấp độ 1 và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Ngoài ra, UBND cùng Mặt trận, đoàn thể thị trấn, ấp, khu phố tích cực phối hợp vận động người dân xây dựng tuyến phố văn minh, không lấn chiếm lòng, lề đường. Với những hộ vi phạm, UBND thị trấn phối hợp Phòng Kinh tế Hạ tầng lập biên bản, vận động, thuyết phục cắt phần mái che gây cản trở giao thông và kiên quyết xử lý những trường hợp này. Đa phần, nhà ở trên địa bàn được xây mới, cải tạo từng bước, làm đẹp kiến trúc, mỹ quan đô thị như tuyến phố Phan Văn Tình, Thủ Khoa Thừa, hương lộ 6, Võ Hồng Cúc,... góp phần từng bước thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU về chỉnh trang đô thị thị trấn Thủ Thừa.


Xây dựng thị trấn Thủ Thừa trở thành thị trấn văn minh đô thị là tiền đề phấn đấu đạt một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại IV năm 2020

Năm 2010, tỷ lệ gia đình văn hóa là 95,44% (3.291 hộ); đến năm 2016 đạt 97,44% (3.586 hộ). 9/9 ấp, khu phố được công nhận danh hiệu ấp, khu phố văn hóa. Việc thực hiện quy ước ấp, khu phố văn hóa phát huy tốt vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng. 7/7 cơ quan được công nhận danh hiệu cơ quan văn hóa. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa góp phần nâng cao kỷ cương, nền nếp nơi công sở, tạo động lực để đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 là 8,48%, hiện còn 2,81%. Toàn thị trấn xây dựng được 24 căn nhà tình thương (trị giá trên 1 tỉ đồng), sửa chữa 6 căn (với trên 42 triệu đồng). Các ấp, khu phố có điểm sinh hoạt văn hóa, bước đầu đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Thủ Thừa - Lê Hoàng Hùng thông tin, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được người dân tích cực hưởng ứng. Tuy nhiên, để nâng cao, giữ vững phong trào, cần khắc phục một số hạn chế trên các lĩnh vực như tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, tình trạng ô nhiễm môi trường ở một vài nơi trên địa bàn chưa được khắc phục triệt để. Thời gian tới, địa phương tăng cường tuyên truyền, phát huy vai trò của người dân, hình thành cơ chế tự quản trong cộng đồng; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực văn hóa, tệ nạn xã hội,...

Xây dựng nếp sống VMĐT là động lực thúc đẩy xây dựng đô thị phát triển toàn diện. Với sự nỗ lực, chung tay của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Việc phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là điều kiện, nền tảng tư tưởng, tinh thần vững chắc để xây dựng thị trấn Thủ Thừa đạt “Thị trấn VMĐT”, phấn đấu đến cuối năm 2020, cơ bản đạt một số tiêu chí đô thị loại IV theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thủ Thừa lần thứ XI./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết