Tiếng Việt | English

16/06/2021 - 10:17

Thiêng liêng lời tuyên thệ của chiến sĩ mới

“Quyết tâm” “Quyết tâm” “Quyết tâm” - 3 tiếng hô đồng thanh dõng dạc vang lên, những chiến sĩ mới (CSM) hừng hực khí thế quyết tâm cống hiến với tinh thần nhiệt huyết, tự tin của tuổi trẻ.

Nghi thức trao - nhận vũ khí được thực hiện trang nghiêm, đúng quy định

Nghi thức trao - nhận vũ khí được thực hiện trang nghiêm, đúng quy định

Buổi lễ tuyên thệ CSM được tổ chức trang nghiêm tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng Long An. Trong giây phút thiêng liêng ấy, binh nhì Phùng Thành Đức, Tiểu đội 13, Trung đội 5, Đại đội 2, thay mặt 260 CSM nhập ngũ năm 2021 đọc lời tuyên thệ. Sau đó, tiếng hô đồng thanh “Xin thề!” mạnh mẽ, dứt khoát của những quân nhân cách mạng vang lên như lời khẳng định cho niềm tự hào, vinh dự khi được thực hiện nhiệm vụ với đất nước, với nhân dân. Cùng với đó là nghi thức hôn lên Quân kỳ Quyết thắng và nghi thức trao - nhận vũ khí. Chiến sĩ nhận vũ khí từ người chỉ huy cao nhất, chính thức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đánh dấu một bước ngoặt đáng nhớ trong cuộc đời người chiến sĩ cách mạng. “Quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” - tất cả đồng thanh hô “Quyết tâm, Quyết tâm, Quyết tâm”. Ba tiếng “Quyết tâm” vang lên hòa cùng khí thế sôi nổi càng tăng thêm tinh thần cách mạng, lòng nhiệt huyết và mong muốn cống hiến của tuổi trẻ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động.

Binh nhì Phùng Thành Đức chia sẻ, thấy các anh, các chú ngày đêm phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới, tôi tự nhủ phải cố gắng học tốt và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện để về đơn vị cơ sở cùng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. Tôi sẽ giữ vững lời thề của người quân nhân cách mạng với Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp.

Với những CSM, tinh thần quyết tâm, sục sôi ý chí chiến đấu là động lực để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Binh nhất Nguyễn Trung Hậu, Tiểu đội 9, Trung đội 3, Đại đội 1, bộc bạch: Khi đọc lời tuyên thệ cũng là lúc đánh dấu sự trưởng thành bước đầu của những CSM. Từ những kiến thức cơ bản trong quân đội đã được trang bị, chúng tôi tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm hành trang vững chắc để sẵn sàng về đơn vị cơ sở, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ tuyên thệ CSM năm 2021, Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng BĐBP Long An biểu dương những nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị và các CSM sau hơn 3 tháng huấn luyện. Thời gian tới, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục cố gắng, duy trì và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt. Các chiến sĩ phải xác định rõ tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, hoàn thành nội dung chương trình huấn luyện nghiệp vụ với quyết tâm cao nhất, sẵn sàng về đơn vị cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Sau buổi lễ tuyên thệ, các chiến sĩ tiếp tục hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ biên phòng 1,5 tháng. Dù thực hiện nhiệm vụ gì, ở nơi đâu nhưng với tinh thần cách mạng, lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, những chiến sĩ sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết