Tiếng Việt | English

18/08/2016 - 17:13

Thổ Nhĩ Kỳ lại xảy ra đánh bom đồn cảnh sát, 53 người thương vong

Ít nhất 3 người chết và hơn 50 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe nhằm vào một đồn cảnh sát ở thành phố Elazig, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ.

Một vụ đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty.

Nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vụ tấn công xảy ra sáng nay (18/8), chỉ vài giờ sau vụ tấn công tương tự cũng tại khu vực miền Đông nước này.

Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Dogan đưa tin nhóm phiến quân Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đứng sau vụ tấn công này.

Đây là hình thức tấn công quen thuộc do Đảng Công nhân người Kurd tiến hành trong những tháng gần đây nhằm vào các đồn cảnh sát ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong vụ tấn công tương tự xảy ra hôm 17/8, một ô tô cài bom đã phát nổ gần đồn cảnh sát ở tỉnh Van, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới với Iran, làm 3 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Đến nay vẫn chưa có lực lượng nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.

Bạo lực đang leo thang trở tại tại khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ sau khi lệnh ngừng bắn hơn 2 năm giữa Chính phủ và nhóm phiến quân Đảng Công nhân người Kurd đổ bể tháng 7/2015. Nhóm phiến quân này bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters 

Chia sẻ bài viết