Tiếng Việt | English

26/01/2016 - 16:23

Thu hoạch đậu phộng vụ đông xuân sớm

Thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhiều nông dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bắt đầu thu hoạch đậu phộng vụ đông xuân sớm 2016.

  

Thu hoạch đậu phộng sớm nông dân không lo thiếu nhân công

Đậu phộng vụ đông xuân thu hoạch sớm được trồng tại các khu vực đất gò trên địa bàn huyện. Đậu phộng thu hoạch sớm chủ yếu dùng làm nguyên liệu cho các sản phẩm phục vụ tết như kẹo đậu phộng, đậu phộng rang…

Năm nay, thời tiết không thuận lợi nên nhiều nông dân trồng đậu phộng không đạt năng suất, sản lượng như mong muốn. Bà Nguyễn Thị Hồng Quế, ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh Nam, có 25 cao đất trồng đậu phộng. Sau 3 tháng chăm sóc, trừ chi phí, dự đoán lãi chỉ khoảng gần 3 triệu đồng, thấp hơn so với năm 2015.

Thời điểm này, giá đậu phộng khô chỉ từ 23.000 - 24.000 đồng/kg nên lãi cũng không cao.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Hòa, vụ đông xuân này, Đức Hòa xuống giống khoảng 5.100ha đậu phộng, cao hơn năm trước. Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi nên năng suất, sản lượng đậu phộng thu hoạch sẽ thấp hơn năm 2015, 2014./.

CTV Nhã Phương

Chia sẻ bài viết