Tiếng Việt | English

15/07/2016 - 19:25

Thủ phạm vụ tấn công ở Nice nổ súng trước khi bị bắn hạ

Theo thông báo mới nhất của Bộ Nội vụ Pháp, số người thiệt mạng trong vụ tấn công tại Nice đã tăng lên 84 người.

Tờ The Guardian ngày 15/7 dẫn lời người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet cho biết, ngoài 84 người đã thiệt mạng, 18 người khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ tấn công bằng xe tải ở Nice.

Lực lượng cứu hộ đưa người bị thương lên xe cấp cứu. (Ảnh: AFP)
Trong khi đó, nguồn tin từ cơ quan chức năng địa phương cho biết, thủ phạm lái chiếc xe tải đâm vào đám đông người dân và du khách ở Nice đêm 14/7 (theo giờ địa phương) đã nổ vài phát súng trước khi bị cảnh sát bắn hạ.

Ngoài ra, nguồn tin thân cận với cơ quan điều tra cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy một quả lựu đạn cùng với một số “khẩu súng trường giả” trong chiếc xe tải 19 tấn.

Nguồn tin nói trên cũng cho biết, kết quả điều tra bước đầu xác định thủ phạm có thể là một người gốc Tunisia sinh sống ngay tại thành phố này. Tuy không có tên trong danh sách theo dõi của cơ quan mật vụ Pháp, song cảnh sát Pháp từng để mắt tới đối tượng này do liên quan tới các vụ phạm tội như trộm cắp và bạo lực.

Trong khi đó, văn phòng công tố Paris cùng ngày mở cuộc điều tra vụ tấn công bằng xe tải ở Nice.

Trước đó, khoảng 23h20 tối 14/7 (theo giờ địa phương), một chiếc xe tải đã lao vào đám đông đang rời đi sau khi xem pháo hoa chào mừng ngày Quốc khánh trên đại lộ La Promenade des Anglais ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp.

Tổng thống Pháp Francois Hollande sau đó gọi cuộc tấn công này là một hành động khủng bố, đồng thời tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp ở Pháp thêm 3 tháng./.

Hùng Cường/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết