Tiếng Việt | English

26/04/2021 - 17:33

Thứ trưởng Lê Tấn Tới làm việc với Công an Long An

Ngày 26/4, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, UVBCH Trung ương Đảng , Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác Bộ Công an đến làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An về kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự quí I/2021. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út dự.

Song song đó, đoàn cũng làm việc về bảo vệ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiến độ thực hiện 2 dự án dữ liệu Quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân (CCCD); kết quả bố trí Công an chính quy về xã,…

Thiếu tướng Lê Tấn Tới làm việc tại Công an Long An

Báo cáo với Đoàn công tác, Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an Long An nêu rõ, quí I/2021, Công an tỉnh nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp nhằm bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự, các phương án phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lực lượng Công an các cấp tập trung triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, giải pháp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lượng Công an các cấp. Từ đó, tình hình an ninh, trật tự được giữ vững ổn định, trật tự xã hội bảo đảm, nổi bật là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các sự kiện chính trị, các ngày lễ, tết, các Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến làm việc trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự cuộc làm việc

Công an Long An tập trung lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự vòng ngoài tại 3 khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh (huyện Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng) và 2 cơ sở cách ly (huyện Bến Lức) cho chuyên gia, lao động nước ngoài nhập cảnh đến làm việc tại Long An.

Trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, lực lượng chức năng đã phát hiện 30 vụ/118 trường hợp người Việt Nam, người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép sang Campuchia. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh khởi tố 14 vụ án/29 bị can về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh theo dõi, chỉ đạo sâu sát và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Hàng tuần, tháng, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với Công an các đơn vị, địa phương để đánh giá tiến độ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án. Huy động tối đa nhân lực, vật lực để thực hiện, kể cả ngày, đêm, thứ bảy và chủ nhật, bố trí thực hiện theo 3 ca/ngày.

Kết quả thu nhận được 554.497 hồ sơ cấp CCCD (tính đến ngày 25/4/2021), đạt 47,35% so với chỉ tiêu (1.171.200 hồ sơ). Dự kiến, với số lượng thu nhận hàng ngày như hiện nay, đến 15/6/2021, Công an tỉnh sẽ đạt trên 1,2 triệu hồ sơ cấp CCCD, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Đoàn viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An

Về kết quả bố trí Công an xã chính quy, hiện Công an tỉnh bố trí 805 đồng chí cho 161 xã, từ đủ 5 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã/1 xã và đồng thời thành lập Chi bộ Công an xã của 161/161 xã trong toàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đánh giá cao, biểu dương nỗ lực của Công an tỉnh Long An trên các mặt công tác công an trong quí I/2021.

Ông đề nghị, thời gian tới, lực lượng Công an các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp huy động, phối hợp các lực lượng bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự.

Ông yêu cầu Công an tỉnh cần bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và Tiểu ban an ninh, trật tự cuộc bầu cử của tỉnh, tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Chuẩn bị tốt nhất các phương án xử lý kịp thời các tình huống phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Tăng cường tuyên truyền, vận động các gia đình ở từng khu dân cư thực hiện tốt công tác phòng dịch. Vận động người dân không tiếp tay cho hành vi nhập cảnh trái phép, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Dịp này, Thiếu tướng Lê Tấn Tới cùng Đoàn công tác đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An./.

T.Phượng - M.Khánh

Chia sẻ bài viết