Tiếng Việt | English

24/06/2016 - 15:34

Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố từ chức sau Brexit

Thủ tướng Anh David Cameron đã tuyên bố từ chức (Nguồn: Independent)

Ngày 24/6, Thủ tướng Anh David Cameron thông báo ông sẽ từ chức Thủ tướng Anh sau khi cử tri nước này bỏ phiếu chọn việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU.)

Phát biểu sau khi cử tri Anh quyết định đưa đất nước rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit,) ông nói rằng "cần tôn trọng ý nguyện của người dân" và đây là một yêu cầu phải thực hiện.

Ông cũng cho biết sẽ có một nhà lãnh đạo mới lên cầm quyền khi đảng Bảo thủ tổ chức đại hội đảng trong tháng 10 tới. "Tôi yêu và cảm thấy vinh dự khi được phục vụ đất nước này," ông nói thêm.

Tuyên bố của ông Cameron được đưa ra sau khi người Anh bỏ phiếu ủng hộ Brexit với tỷ lệ 52% ra đi/48% ở lại.

Kết cục này có khả năng sẽ châm ngòi cho một cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập thứ hai ở Scotland. Không giống các vùng England và Wales trong Vương quốc Anh, Scotland đã bỏ phiếu lựa chọn việc ở lại EU.

Theo giới quan sát, kết quả trưng cầu dân ý sẽ mở đường để chính quyền Anh khởi động quy trình rút khỏi EU. Một cuộc họp của các lãnh đạo châu Âu, dự kiến tổ chức tại Brussels trong tuần tới, giờ sẽ thành một hội nghị khẩn cấp để bàn về Brexit./.

Linh Vũ/Vietnam+

Chia sẻ bài viết