Tiếng Việt | English

09/02/2017 - 15:48

Thủ tướng Campuchia ra lệnh bắt người lừa dối dân trước ngày bầu cử

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 8/2 đã chỉ đạo các ngành, các cấp bắt tất cả những người đi tuyên truyền lừa dối dân trước ngày bầu cử.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Ông Hun Sen cho rằng, cứ gần đến ngày bầu cử, một số đảng đối lập tuyên truyền rằng: "Nếu thắng cử được làm lãnh đạo Chính phủ sẽ xóa hết nợ mà nhân dân đang thiếu ngân hàng hiện nay".

Thủ tướng khẳng định đây là hình thức lừa dối nhân dân, không có đảng nào lên nắm quyền mà xóa được nợ cho nhân dân vì tất cả các ngân hàng thương mại trong cả nước đều là ngân hàng tư nhân nhân, nhà nước không quản lý nên nhà nước không thể xóa được nợ.

Khẩu hiệu tuyên truyền của một số đảng đối lập càng khuyến khích dân đi vay tiền từ các ngân hàng để được xóa nợ, nhưng khi nông dân không có khả năng trả nợ sẽ bị ngân hàng kiện ra tòa, đồng thời tịch thu tài sản để bán trả nợ làm cho nông dân càng khó khăn hơn.

Thủ tướng Hunsen chỉ đạo các ngành chức năng từ nay đến ngày bầu cử phải xử lý nghiêm những trường hợp tuyên truyền khẩu hiệu vừa nêu: “Tôi xin nhấn mạnh rằng, tất cả ngân hàng thương mại đều là của tư nhân không phải của Nhà nước. Nhà nước không thể xóa nợ cho nhân dân được.

Nông dân trước khi vay tiền phải tính đến việc trả nợ cho ngân hàng. Những ai tuyên truyền nói rằng “Nếu ược thắng cử làm lãnh đạo, Chính phủ sẽ xóa hết nợ mà nhân dân đang thiếu ngân hàng hiện nay” sẽ phải đối mặt với pháp luật trong thời gian tới”./. 

PV/VOV-Phnom Penh

Chia sẻ bài viết