Tiếng Việt | English

02/07/2018 - 14:25

Tiền Giang: Truy bắt nghi can giết người lái đò trên sông Tiền

Lần theo dấu vết camera, công an phát hiện đối tượng khả nghi lên bờ ở TP Mỹ Tho sau thời điểm người lái đò bị sát hại rồi thuê xe về một khách sạn ở TP Cần Thơ nghỉ đêm rồi rời đi và mất dấu lúc rạng sáng.

Chiếc đò du lịch bà Khanh thường lái, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Hoài Thương

Ngày 02/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa ra thông báo và đang ráo riết truy bắt nghi phạm sát hại, cướp tài sản của người lái đò trên Sông Tiền.

Nạn nhân trong vụ án mạng là bà Phạm Thị Lệ Khanh, 47 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho.

Theo cơ quan công an, nghi phạm sát hại bà Khanh là nam giới, nói giọng miền Nam, khoảng 25-30 tuổi, cao chừng 1,7m trở lên. Nghi phạm có nước da ngăm đen, mập, nặng 75-80kg, tóc hơi dài chấm tới cổ áo, mặc áo thun ngắn tay màu tím, mặc quần màu xanh, chân không mang dép…

Ảnh nghi phạm trên đường bỏ trốn được camera an ninh ghi nhận được -Ảnh: C.A

Khoảng 20h ngày 28/4, bà Khanh lái ghe chạy ra sông Tiền để rước khách, sau đó người phụ nữ này mất tích bí ẩn. 

Gần 22h30 cùng ngày, anh Trần Văn Hiếu (35 tuổi, nuôi cá bè ở phường Tân Long, TP Mỹ Tho) phát hiện một chiếc ghe trôi tự do trên sông nên cột lại vào bè cá của mình. Sáng hôm sau, anh Hiếu kiểm tra phát hiện trên ghe có nhiều vết máu và trình báo công an.

Vết máu dính đầy trên chiếc áo và con dao nằm ở phía sau buồng lái của bà Khanh - Ảnh: Hoài Thương

Nhận tin báo, Công an TP Mỹ Tho phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang điều tra, xác định chiếc đò nói trên là của bà Khanh. Đến 17h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể bà nổi trên sông Tiền ở khu vực phường Tân Long, TP Mỹ Tho.

Cũng theo cơ quan công an, lúc phát hiện thi thể bà Khanh, trên cổ người phụ nữ này có quấn 1 sợi dây hình tròn. Kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện vùng chấm phải và thái dương đỉnh trái có 2 vết thương rách da và bờ mép sắc gọn, sâu tới xương sọ. 

Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do vỡ, lún màng sọ, xuất hiện dưới màng cứng bán cầu bên trái, chết do ngạt nước. 

Tổng tài sản bà Khanh bị mất khoảng 25 chỉ vàng 18k và 10 chỉ vàng 24k, 4 điện thoại di động và 1 số tiền mặt.

Công an đã trích xuất camera trên các tuyến đường và hộ dân thì phát hiện một người khả nghi lên bờ ở TP Mỹ Tho sau thời điểm bà Khanh bị sát hại. Người này sau đó đi xe ôm ra quốc lộ 1, đoạn ngã 3 Trung Lương rồi thuê taxi chở qua TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

Sau đó, nghi phạm thuê xe di chuyển từ Vĩnh Long tới TP Cần Thơ thuê khách sạn trên đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều nghỉ ngơi trước khi rời khách sạn và mất dấu lúc rạng sáng./.

Hoài Thương/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết