Tiếng Việt | English

19/12/2016 - 10:01

Tinh thần Ngày Toàn quốc kháng chiến bất diệt!

Cách đây 70 năm, Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát đi khắp cả nước. Lúc đó, thế nước như “ngàn cân treo sợi tóc”, tình hình “thù trong, giặc ngoài”, “giặc đói, giặc dốt” đe dọa vận mệnh dân tộc ta.

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến chính là lời hịch cứu nước, thể hiện ý chí quyết tâm sắt đá của cả dân tộc, khơi dậy sức mạnh chủ nghĩa yêu nước, truyền thống anh hùng bất khuất; động viên, thôi thúc, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Khắp đất nước, ngùn ngụt khí thế cả dân tộc với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Biết bao chiến sĩ dũng cảm chiến đấu, viết nên những trang sử vàng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ những ngày quyết chiến ở thủ đô Hà Nội, những năm ở căn cứ địa Việt Bắc, dân tộc ta làm nên một Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Với tinh thần quyết chiến “Không khoanh tay, cúi đầu trở lại nô lệ”, “đấu tranh đến cùng để giành lấy tự do”, “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không làm nô lệ”, toàn dân tộc đoàn kết chiến đấu, dưới sự lãnh đạo của Đảng giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Những bài học về tinh thần “Toàn quốc kháng chiến” luôn có giá trị trong mọi hoàn cảnh, thời kỳ. Đó là tinh thần đoàn kết, không phân biệt giới tính, độ tuổi, tôn giáo, ngành nghề, đã là người Việt Nam thì đều hết lòng, hết sức phấn đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Luôn phát huy tinh thần “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước nước, nhất định không làm nô lệ”. Dù có khó khăn, thách thức, thậm chí phải mất mát, hy sinh, nhưng luôn vững tin ở ngày mai tươi sáng, ở thắng lợi cuối cùng. Dù quyết tâm cao độ, nhưng phải hết sức mềm dẻo để duy trì hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến là dịp để chúng ta ôn lại và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết