Tiếng Việt | English

02/03/2021 - 10:53

Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép bị xử phạt 1 năm tù

Chiều 01/3, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đưa vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Hữu Hiệp (SN 1997, ngụ ấp 2, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) 1 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Nguyễn Hữu Hiệp bị tuyên phạt 1 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, lúc 16 giờ, ngày 26/8/2020, qua công tác tuần tra giữa lực lượng An ninh Công an huyện Thạnh Hóa và Công an xã Tân Hiệp tại đoạn đường Kênh Trung tâm, thuộc ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, phát hiện 1 xe môtô hiệu Wave RSX, do đối tượng Hiệp điều khiển chở theo một người phụ nữ quốc tịch Campuchia, ngụ tại ấp Chong Cơi Su, xã SoLo Krom, huyện Siêm Riệp, tỉnh Siêm Riệp (Campuchia) có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra, mời làm việc.

Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng Hiệp khai nhận, đã được một đối tượng cư ngụ tại ấp Tót Tét, xã ChanhTria, huyện ChanhTria, tỉnh Svay Riêng, Campuchia (gần biên giới Việt Nam và Campuchia) liên hệ đưa người phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia  vào Việt Nam sẽ được trả công 500 nghìn đồng. Công an huyện Thạnh Hóa đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An thụ lý.

Kểt quả điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hiệp về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Ngoài ra, Hiệp còn khai nhận, vào ngày 18/8/2020 và 24/8/2020, người Campuchia trên đã 2 lần gọi điện thoại cho Hiệp đến khu vực cầu Mỏ Heo đón và đưa 2 người Việt Nam (1 phụ nữ và 1 nam) xuất cảnh sang Campuchia trái phép với tiền công mỗi lần chở là 400.000 đồng.

Do muốn có tiền tiêu xài, đối tượng đã lợi dụng việc người dân có nhu cầu qua lại biên giới trong thời điểm hạn chế xuất cảnh, nhập cảnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện hành vi đưa người qua lại biên giới trái phép./.

T.Phượng-M.Khánh

Chia sẻ bài viết