Tiếng Việt | English

01/02/2021 - 19:39

Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith gửi thư, điện chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2025

Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith ngày 1/2 đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2025. 

Bức điện mừng của Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith được Thông tấn xã Lào (KPL) ngày 1/2 đăng tải, có đoạn: “Nhân dịp đồng chí được bầu vào vị trí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong khuôn khổ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và trên tư cách cá nhân, tôi trân trọng chúc mừng nhiệt liệt tới đồng chí”.

Theo Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisulith, việc được bầu giữ chức vụ quan trọng lần này đã phản ánh niềm tin và sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với vai trò nổi bật và kinh nghiệm lãnh đạo với tư cách Tổng Bí thư của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong suốt giai đoạn vừa qua. Đồng thời bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được thành tựu to lớn hơn nữa trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII đạt mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ 21 theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hiếm có và trong sáng giữa Lào và Việt Nam ngày càng hiệu quả, đem lại lợi ích thực chất cho nhân dân hai nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào, Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith gửi lời chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam ngày càng được phát huy, không ngừng đơm hoa kết trái, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư -Thủ tướng Thongloun Sisoulith cũng gửi điện mừng đến Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith gửi điện mừng Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp tục được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết