Tiếng Việt | English

15/12/2015 - 05:27

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan muốn đấu dịu với Nga

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 14/12 cho biết, nước này không muốn xung đột trong mối quan hệ với Nga.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Erdogan khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ chiến lược với Nga. Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện điều này hơn 10 năm qua và sẽ tiếp theo đuổi định hướng này.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh: Guardian.

Đề cập đến vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Nga làm nảy sinh bất đồng ngoại giao gần đây, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, quân đội nước này đã thực hiện đúng nhiệm vụ của mình và mối quan hệ chiến lược giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ không nên bị ảnh hưởng bởi sự cố vừa qua.

Hai nước nên vượt qua bất đồng bằng các giải pháp ngoại giao, thể hiện thành ý muốn khôi phục quan hệ.

Mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã rơi xuống mức thấp sau sự cố vừa qua. Phía Nga đã đưa ra một số biện pháp trừng phạt nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm lệnh cấm Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu hoa quả và rau tới Nga từ mùng 1/1/2016./.

Phạm Hà/VOV-Trung tâm Tin (Theo Tass)

Chia sẻ bài viết