Tiếng Việt | English

10/02/2017 - 23:35

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn dự luật cải cách Hiến pháp

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, dự luật cải cách Hiến pháp tăng quyền cho Tổng thống sẽ giúp đất nước ổn định hơn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: drrichswier)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 10/2 đã phê chuẩn dự luật cải cách Hiến pháp mở đường cho chế độ Tổng thống hành pháp. Cuộc trưng cầu dân ý về dự luật này sẽ diễn ra vào ngày 16/4 tới.

Tổng thống Erdogan khẳng định cải cách này sẽ giúp ổn định và ngăn chặn việc lặp lại các liên minh mong manh trong quá khứ. Trong khi đó, các đối thủ của ông Erdogan lo ngại rằng cải cách này báo hiệu sự cai trị độc đoán sẽ gia tăng.

Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Thủ tướng Binali Yildirim đã nhắc lại yêu cầu hợp tác của Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ về việc dẫn độ Giáo sĩ đang sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen trong cuộc gặp với Giám đốc mới của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ Mike Pompeo./.

Thùy Linh/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters 

Chia sẻ bài viết