Tiếng Việt | English

06/06/2021 - 20:02

Tổng Thư ký NATO: Mối quan hệ Nga - Trung là “thách thức nghiêm trọng”

Trả lời phỏng vấn một tờ báo Đức, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 6/6 cho biết, mối quan hệ “ngày một gần gũi hơn” giữa Nga và Trung Quốc đang là một “thách thức nghiêm trọng” đối với khối liên minh quân sự này.

Theo người đứng đầu NATO, thời gian gần đây, Nga và Trung Quốc đang phát triển các hợp tác cả về chính trị lẫn quân sự. Hai quốc gia này có nhiều sự phối hợp hơn trong các tổ chức quốc tế, bao gồm cả trong Liên Hợp Quốc.


Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh:

Do đó, tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 14/6 tới, trọng tâm chương trình nghị sự là phải phê duyệt được Sáng kiến NATO – 2030, nhằm thay thế chiến lược năm 2010, vốn đã lỗi thời khi không tính đến những mối đe dọa “mới”, bao gồm Nga và Trung Quốc.

Ông Jens Stoltenberg khẳng định, NATO cần quan hệ với Nga theo chiến lược “kiềm chế và đối thoại”. Ngoài ra, NATO cũng cần đẩy mạnh việc tìm kiếm hợp tác với các quốc gia khu vực Thái Bình Dương để kiềm chế sự “trỗi dậy” của Trung Quốc./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết