Tiếng Việt | English

10/05/2023 - 10:26

Tổng thư ký NATO tiết lộ lập trường của các thành viên về việc Ukraine gia nhập

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định với Washington Post rằng tất cả các nước thành viên đều hoan nghênh Ukraine sau khi nước này có thể đánh bại Nga. Ông cũng tiết lộ, liên minh này đã bắt đầu ủng hộ Kiev từ năm 2014.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào tuần trước tại trụ sở của NATO ở Brussels, Bỉ, ông Stoltenberg cho biết, "tất cả các nước NATO đều nhất trí Ukraine sẽ trở thành một thành viên của liên minh. Với câu hỏi khi nào, tôi không thể đưa ra khung thời gian về việc đó".

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP

Tổng thư ký NATO cũng từng đưa ra nhận định này trước đó vào tháng trước khi ông thăm Kiev. Điều này đã làm dấy lên phản ứng từ Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người cho rằng NATO không thực sự bận tâm đến việc đạt được sự cho phép từ Budapest.

Ông Stoltenberg nhận định với Washington Post rằng NATO hiện đang hỗ trợ Kiev "dịch chuyển khỏi các thiết bị, học thuyết và tiêu chuẩn thời Liên Xô" để "có thể tương tác với các lực lượng của NATO", đồng thời cải cách và hiện đại hóa quân đội cũng như các lực lượng phòng thủ.

Theo ông Stoltenberg, NATO có hai nhiệm vụ cơ bản "trong cuộc xung đột hiện nay", một là hỗ trợ Ukraine và thứ hai là tránh leo thang căng thẳng bằng cách khẳng định rõ rằng "chúng tôi không phải là một bên trong xung đột". Ông cho biết, việc triển khai 40.000 binh lính tới phía Đông châu Âu là nhằm tránh leo thang căng thẳng với Nga.

"Cuộc xung đột ở Ukraine đã thay đổi căn bản NATO nhưng chúng ta phải nhớ rằng cuộc xung đột này không bắt đầu vào năm 2022. Nó đã bắt đầu từ năm 2014", ông Stoltenberg cho hay, đồng thời nói rằng tất cả các thành viên trong liên minh đều "gia tăng đáng kể" ngân sách quốc phòng kể từ đó./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)

Chia sẻ bài viết