Tiếng Việt | English

09/08/2022 - 15:56

Toyota có thể mất ngôi vị xe bán chạy nhất thế giới vào tay một mẫu xe điện vào năm sau

Tesla Model Y đang được kỳ vọng rất lớn sẽ trở thành xe bán chạy nhất toàn cầu ngay trong năm 2023.

Tesla Model Y, từ khi mở bán vào năm 2019, đã trở thành chủ lực mới của thương hiệu xe điện Mỹ - Ảnh: Top Gear

Tesla tin tưởng rằng Model Y sẽ trở thành mẫu xe có doanh thu cao nhất thế giới (nhờ doanh số thuộc nhóm đầu cùng mức giá tốt) ngay trong năm nay. Tesla Model Y hiện là dòng SUV điện thống trị các bảng xếp hạng tại nhiều quốc gia trên toàn cầu.

Theo CEO Elon Musk, ngay trong năm sau, đây sẽ là mẫu xe bán chạy số 1, vượt lên đối thủ chạy động cơ truyền thống nằm cùng phân khúc kích cỡ là Toyota RAV4. 

Trong năm 2021, mẫu xe bán chạy nhất trên thế giới, theo các nguồn tin khác nhau, hoặc là Toyota Corolla (tính mọi phiên bản bao gồm cả SUV Corolla Cross đạt 1.150.000 xe), hoặc là RAV4.

Nội thất Tesla Model Y, so với các dòng xe khởi điểm 60.000 USD khác, quá đơn giản - Ảnh: Tesla

Trong khi đó, năm 2021, Tesla bán được 936.222 xe, nghĩa là cả hãng không bằng một mình dòng tên Toyota. Tuy nhiên, thương hiệu Mỹ vẫn đang tăng dần đều sản lượng hằng năm nhờ 2 nhà máy Gigafactory mới tại Texas và Berlin "vào guồng".

Sản lượng hãng dự kiến đạt được trong năm 2022 là 1,3 triệu xe và tới năm 2023 có thể vượt ngưỡng 1,5 triệu. Nếu làm được điều trên, khả năng Tesla Model Y trở thành xe bán chạy nhất toàn cầu là hoàn toàn có, bất chấp giá xe bị đẩy lên mức khởi điểm rất cao ở 60.000 USD./.

Theo Báo Tuổi Trẻ

 

Chia sẻ bài viết