Tiếng Việt | English

19/09/2017 - 10:25

Triệt xóa nhóm ghi đề quy mô lớn

Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức ghi đề quy mô lớn và khởi tố 14 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 17 đối tượng liên quan.


Tang vật vụ số đề

Ngày 07/11/2016, Thượng tá Nguyễn Công Đỉnh - Phó Trưởng Công an huyện Đức Hòa, được phân công làm Trưởng ban chuyên án “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Theo điều tra ban đầu, trên địa bàn huyện nổi lên nhóm đối tượng gồm: Trần Thị Ngọc Huyền (SN 1979), ngụ ấp 1, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tạm trú tại xã Hòa Khánh Tây; Lương Văn Hùng (SN 1970), ngụ xã Hòa Khánh Tây; Trần Thị Mỹ Linh (SN 1972), ngụ thị trấn Hậu Nghĩa; Lương Thị Hồng (SN 1971), ngụ xã Hòa Khánh Đông; Phan Thị Rát (SN 1964), ngụ xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa và Hồ Văn Trúc Em (SN 1982), ngụ xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tham gia ghi số đề với quy mô lớn.

Với tinh thần quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, đến ngày 22/5/2017, ban chuyên án thực hiện kế hoạch bắt quả tang 14 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan: 89 tờ phơi ghi số đề, trên 128 triệu đồng tại hiện trường và trên 149 triệu đồng trên người các đối tượng, 16 điện thoại di động, 15 xe môtô, 1 máy tính xách tay,...

Qua khai thác mở rộng, Công an huyện Đức Hòa mời làm việc thêm 17 đối tượng khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố 14 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 17 đối tượng trong chuyên án.

Với thành tích trong điều tra, khám phá thành công chuyên án, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng 5 cá nhân: Trung úy Đặng Hải Đăng, Thượng sĩ Nguyễn Triệu Dĩ (Công an huyện Đức Hòa), Thiếu tá Ngô Thành Trung - cán bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II; Thượng úy Phạm Minh Duy - cán bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II; Trung úy Huỳnh Văn Ri - cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 đồng chí: Thượng tá Nguyễn Công Đỉnh - Phó Trưởng Công an huyện; Thiếu tá Võ Thế Vinh - Đội trưởng và Đại úy Trần Quốc Thắng - cán bộ Công an huyện Đức Hòa./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết