Tiếng Việt | English

19/04/2016 - 20:43

Trộm đột nhập tiệm vàng ở Bến Tre lấy 120 lượng vàng

Theo trình báo của chủ tiệm vàng Kim Hải Hải (huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) tài sản bị mất trộm khoảng 3 tỉ đồng gồm 100 lượng vàng 18, 10 lượng vàng 24 và 10 lượng vàng của khách cầm cố.

 Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ trộm tiệm vàng 3 tỉ tại thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre - Ảnh: CTV

Ngày 19-4, đại tá Phạm Văn Ngót - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Công an tỉnh Bến Tre, cho biết công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với công an huyện Mỏ Cày Nam để làm rõ một vụ trộm tiệm vàng xảy ra trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam xảy ra vào khuya cùng ngày.

Theo đại tá Ngót, trước đó khoảng 1g15 ngày 19-4 chị Huỳnh Thị Nhã Phương (32 tuổi, chủ tiệm vàng), đang ngủ ở tầng 1 của tiệm vàng Kim Hải Hải (số 4 Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, thì phát động có tiếng chuông báo động ở tầng trệt, nơi đây là khu vực kinh doanh vàng của gia đình.

Lúc này, chị Phương gọi chồng là anh Đoàn Long Hòa thức dậy để kiểm tra nhưng không phát hiện gì bất thường nên đi ngủ lại.

Sau đó, chị Dương Thị Thúy Phương (quê Trà Vinh) đang chuẩn bị hàng ở ngoài đường, phía gần bên hông tiệm vàng thì phát hiện một nam thanh niên dáng người ốm, mặc áo màu tối ôm một ba lô nhảy từ tầng 1 của tiệm vàng xuống đất. Thấy vậy, chị Phương truy hô thì người thanh niên bỏ chạy ra hướng quốc lộ 60 rồi tẩu thoát.

Qua kiểm tra, tại hiện trường phát hiện đối tượng đột nhập từ cửa hông của tầng 1, dùng kìm cộng lực để bẻ khoen khóa cửa, đột nhập vào bên trong khu vực kinh doanh vàng để lấy cắp tài sản.

Theo trình báo của chủ tiệm vàng, thiệt hại vụ trộm khoảng 3 tỉ đồng gồm 100 lượng vàng 18, 10 lượng vàng 24 và 10 lượng vàng của khách cầm cố./.

Mậu Trường/Tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết