Tiếng Việt | English

09/02/2017 - 17:08

Trộm xe của người thân đi cầm để đánh bạc và mua ma túy

Thiếu tiền đánh bạc và mua ma túy sử dụng, đối tượng Huỳnh Thiện Đức trộm xe của ông, bà ngoại đem sang Campuchia cầm. Sau khi phát hiện, gia đình làm đơn tố cáo Đức đến Cơ quan Công an.

Ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Huỳnh Thiện Đức, SN 1996, ngụ khu phố 1, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ về tội Trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, gia đình Đức sống chung nhà với ông, bà ngoại nhưng được ngăn bằng vách ngăn. Trước đây, Đức nhiều lần mượn xe mô tô hiệu Taurus biển kiểm soát 62Y1-5094 của ông ngoại đi cầm lấy tiền đánh bạc và mua ma túy sử dụng. Tuy nhiên, mẹ và bà ngoại Đức đã cho tiền đi chuộc xe về.


Đối tượng Đức tại cơ quan điều tra

Sau khi chuộc xe về, bà ngoại không cho Đức mượn nên dùng dây xích khóa lại để trong nhà bếp. Khoảng 1 giờ ngày 19/11/2016, lợi dụng lúc gia đình ngủ say, Đức xuống nhà bếp trộm xe chạy qua Campuchia cầm cho một người không rõ lai lịch với giá 4.000.000 đồng. Sau đó, Đức vào Casino mua ma túy sử dụng và đánh bạc thua hết tiền.

Ngày hôm sau khi phát hiện mất xe, gia đình làm đơn tố cáo Đức đến Cơ quan Công an. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Đức khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngoài ra, Đức còn khai nhận, vào khoảng tháng 9/2016, Đức mượn của ông ngoại 1 xe mô tô hiệu Dream, biển kiểm soát 62H4-0603 để sử dụng nhưng sau đó đem qua Campuchia cầm với số tiền 3.500.000 đồng để đánh bạc và mua ma túy./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết