Tiếng Việt | English

16/12/2016 - 05:04

"Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng khi triển khai vũ khí ở Biển Đông"

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 15/12 đã cảnh báo về sự gia tăng căng thẳng và hoài nghi sau khi có thông tin cho thấy Trung Quốc lắp đặt vũ khí trên cả 7 thực thể nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trên Biển Đông.

Hình ảnh máy bay do thám Mỹ chụp được hôm 21/5 cho thấy Trung Quốc vẫn tăng cường bồi đắp trái phép ở Biển Đông. (Nguồn: WSJ)

Bà Bishop không nêu đích danh Trung Quốc, song kêu gọi các nước có tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông kiềm chế “những hành động đơn phương và cách hành xử mang tính đe dọa."

Bà nói trong một tuyên bố rằng: “Việc xây dựng các đảo nhân tạo và khả năng quân sự hóa trên các đảo này đang tạo ra một môi trường căng thẳng và thiếu tin cậy giữa các bên có tuyên bố chủ quyền cũng như các nước khác trong khu vực."

Bà Bishop lưu ý rằng điều này không có lợi cho bất cứ nước nào và sẽ dẫn đến những điều tiếng không hay cũng như những tổn thất khác cho các bên có cách hành xử như vậy./.

TTXVN

Chia sẻ bài viết