Tiếng Việt | English

04/02/2016 - 02:55

Trung Quốc vô cùng quan ngại về kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 3/2 nhấn mạnh rằng nước này cực kỳ quan ngại trước thông tin Triều Tiên có kế hoạch phóng vệ tinh.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết, Trung Quốc đã kêu gọi Triều Tiên kiềm chế và không làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Ông Lục nói: “Chúng tôi rất lo ngại về động thái này. Trung Quốc tin rằng, Triều Tiên có quyền thực hiện các chương trình không gian một cách hòa bình, nhưng ở thời điểm hiện tại, nó cần phải bị hạn chế bởi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Chúng tôi hy vọng Triều Tiên kiềm chế vấn đề phóng vệ tinh, hành động thận trọng và không có những bước đi làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên là trách nhiệm chung của tất cả các bên và phù hợp với lợi ích của tất cả các bên”.

Phản ứng của Trung Quốc được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên thông báo trước với các cơ quan Liên Hợp Quốc về kế hoạch phóng vệ tinh trong thời gian từ ngày 8 đến 25/2, bị nhiều nước cho là để che đậy vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa.

Nhật Bản hôm nay đã đặt lực lượng phòng vệ trong tình trạng báo động sẵn sàng bắn hạ tên lửa nếu nó đe dọa Nhật Bản. Trong khi đó, Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải trả gia đắt nếu tiến hành vụ phóng vệ tinh mà Hàn Quốc coi là vụ thử tên lửa. Hàn Quốc cũng cho biết sẽ chỉ thị các chuyến bay tránh bay vào vùng có thể bị ảnh hưởng bởi vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên từ ngày 8 đến 25/2./.

Nguồn: Thùy Linh/VOV

Chia sẻ bài viết