Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Truy bắt băng cướp giữa đêm khuya

Khoảng 21 giờ 30 phút đêm 29-1-2015, anh Nguyễn Hữu Nghĩa, điều khiển xe môtô đến khu vực cầu Tân Thái, thuộc địa bàn ấp Chánh, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa thì bị 6 đối tượng đi trên 3 xe môtô chặn lại, dùng dây trói tay, cướp xe môtô, điện thoại di động, thẻ ATM,...

Nhận tin báo có vụ án nghiêm trọng, Công an (CA) xã báo cáo nhanh cho CA huyện, đồng thời huy động lực lượng Dân phòng, Dân quân tổ chức mật phục hàng đêm tại tuyến đường này vì có khả năng đối tượng tiếp tục gây án. Đến khoảng 23 giờ, ngày 31-1-2015, lực lượng mật phục phát hiện 6 thanh niên cùng đi trên 3 xe môtô đến địa điểm mà 2 ngày trước xảy ra vụ cướp tài sản của anh Nghĩa, chúng dùng đèn pin rọi như tìm kiếm vật gì đó. Lực lượng quan sát số đối tượng trên giống như đặc điểm các đối tượng mà anh Nghĩa mô tả lại, liền tổ chức truy đuổi bắt được Trần Trọng Nghĩa, SN 1996, ngụ xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ và Trà Minh Mỹ, SN 1999, ngụ xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa. Số đối tượng còn lại đã tẩu thoát.

Qua đấu tranh, hai đối tượng thừa nhận đã cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp tài sản vào đêm 29-1-2015 và nhiều vụ cướp trước đó trên nhiều địa bàn khác nhau. Mở rộng vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện Đức Hòa đã làm rõ bắt 4 đối tượng còn lại trong băng cướp.

Với thành tích trên, lãnh đạo CA huyện Đức Hòa đề nghị Giám đốc CA tỉnh tặng giấy khen đột xuất cho tập thể CA xã Tân Mỹ và 3 cá nhân: Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng CA xã, Đỗ Văn Đông - Đội phó Đội Dân phòng ấp Chánh, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Dân quân thường trực xã Tân Mỹ.

PV

Chia sẻ bài viết