Tiếng Việt | English

21/11/2015 - 09:29

Truy tố kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật

Tại cơ quan điều tra, tên Phước khai báo phương thức, thủ đoạn thực hiện 12 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản tại các xã thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Đối tượng Nguyễn Tấn Phước

Từ đầu tháng 2-2015, trên địa bàn huyện Đức Hòa, nhất là ở các xã Tân Mỹ, Hiệp Hòa, An Ninh Đông, An Ninh Tây, Lộc Giang, liên tục xảy ra các vụ trộm cắp, cướp giật tài sản. Đối tượng lợi dụng trời tối đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản với phương thức và thủ đoạn ngày càng táo bạo. Có trường hợp khi đột nhập vào nhà thấy bị hại đeo nữ trang, đối tượng giật lấy rồi bỏ chạy. Theo trình báo của các bị hại, khi người dân phát hiện truy đuổi, đối tượng còn sử dụng hung khí hù dọa, chống trả lại để tẩu thoát.

Trước tình hình trên, Công an huyện Đức Hòa xác lập chuyên án, thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, bắt được đối tượng Nguyễn Tấn Phước, SN 1978, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tại cơ quan điều tra, tên Phước đã khai báo toàn bộ những vụ trộm cắp, cướp giật tài sản hắn đã gây ra.

Ngày 20-7-2014, sau khi ra tù, Phước về sinh sống cùng bà ngoại tại ấp Hòa Hiệp 1, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa. Do không có tiền tiêu xài nên Phước nảy sinh ý định tìm tài sản để trộm cắp, cướp giật.

Vụ thứ 1, khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 16-2-2015, Phước đi bộ từ nhà đến ấp Chánh, xã Tân Mỹ, để tìm tài sản lấy trộm. Khi đến nhà bà Nguyễn Kim Tuyến, SN 1958, thấy có 1 xe môtô Wave (Trung Quốc) màu xanh, biển kiểm soát 70F6-5384 dựng tại phòng khách nên lấy trộm, đem bán được 2 triệu đồng.

Vụ thứ 2, vào khoảng 2 giờ 50 phút, ngày 6-3-2015, sau khi đi vệ sinh, ông Lê Văn Ưng, ngụ ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang, vào nhà nhưng quên đóng cửa. Đến 4 giờ cùng ngày, có một thanh niên vào nhà giật sợi dây chuyền của vợ ông là bà Đinh Thị Ngoan, SN 1974. Tuy nhiên, bà Ngoan kịp thời tỉnh dậy và giật lại làm sợi dây chuyền bị đứt. Tên tội phạm giật được một đoạn dây chuyền rồi bỏ chạy về hướng sau nhà. Bà Ngoan kiểm tra lại phát hiện bị mất trộm 3 điện thoại di động và nhiều tài sản khác.

Vụ thứ 3, vào ngày 16-3-2015, bà Võ Thị Lâu, SN 1958, ngụ ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang, thức dậy chuẩn bị đi tập thể dục, bà đứng ở nhà sau gọi điện thoại rủ bạn bè cùng đi thì bị một thanh niên từ phía sau giật lấy sợi dây chuyền trọng lượng 4,5 chỉ vàng 18K. Bà Lâu tri hô thì các con của bà đuổi theo vào khu rừng gần nhà, nhưng đối tượng hâm dọa sẽ đâm chết nếu ai cố tình đuổi theo.

Trong quá trình điều tra, Phước còn khai nhận, đã thực hiện 1 vụ xâm phạm mồ mả. Cụ thể, sau khi ra tù và về sống với bà ngoại tại ấp Hòa Hiệp 1, xã An Ninh Đông, Phước với ông Phạm Chí Thiện, SN 1958, là hàng xóm xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 20 giờ, ngày 5-5-2015, Phước đi chơi về nhìn thấy phía trước lối đi vào nhà có 1 bó tre khô chắn ngang đường, nên nghĩ do ông Thiện đặt không cho mình vào nhà. Do vậy, Phước nảy sinh ý định đập phá mộ cha ông Thiện để trả thù. Phước dùng đá đập vào mộ bia làm bể tấm ảnh và nứt mộ bia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa kết thúc hồ sơ, chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố tên Phước về tội trộm cắp, cướp giật tài sản và xâm phạm mồ mả.

Phước từng có 3 tiền án và 1 tiền sự. Ngày 11-5-2006, TAND huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh xử phạt Phước 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Đến ngày 29-5-2007, TAND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xử phạt Phước 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Ngày 27-4-2009, TAND tỉnh Long An xử phạt Phước 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Ngày 20-7-2014, Phước chấp hành xong hình phạt tù. Ngày 29-3-2015, Công an xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, xử phạt Phước 750.000 đồng về hành vi đánh nhau. 

Thúy Phượng

 

Chia sẻ bài viết