Tiếng Việt | English

18/04/2017 - 15:30

Từ những mô hình bảo đảm an ninh, trật tự nông thôn

Trước tình hình an ninh, trật tự (ANTT) phức tạp, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức người dân về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm.


Mô hình camera an ninh trên địa bàn xã Long Trạch phát huy hiệu quả, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững trật tự, an toàn giao thông.

Những mô hình hợp lòng dân

Địa bàn xã Long Trạch có tuyến Đường tỉnh 826 đi qua, tiếp giáp xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM nên tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội có nhiều chuyển biến phức tạp.

Tệ nạn xã hội, các loại tội phạm: Cướp giật, trộm cắp tài sản,... hoạt động ngày càng tinh vi, gây lo lắng, bức xúc cho người dân; tệ nạn ma túy và tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo lực lượng nòng cốt Công an xã cùng các ngành, đoàn thể xã tích cực phối hợp, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó trọng tâm là xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hay, điển hình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Mô hình “Tiếng kẻng ANTT và gậy phòng gian” được triển khai từ năm 2007 đến nay, được người dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện đóng góp tiền trang bị kẻng và gậy nhằm kịp thời phát hiện, truy bắt nhiều đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, thu hồi nhiều tài sản trả lại cho bị hại.

Ông Võ Văn Oanh, ở ấp Minh Thiện, xã Long Trạch, chia sẻ: “Từ ngày thành lập nhiều mô hình ANTT: Cổng rào nhân dân phòng, chống tội phạm và đua xe trái phép, Ánh sáng văn hóa ANTT, Camera ANTT,... tình hình trật tự, an toàn xã hội khu vực xóm, ấp ổn định, không còn tệ nạn xã hội, trộm cắp hoành hành như trước kia nữa”.


Camera an ninh trên Đường tỉnh 826 thuộc địa bàn xã Long Trạch. Ảnh: Anh Pháp

Năm 2008, Khu công nghiệp Cầu Tràm đi vào hoạt động với hơn 20 công ty, xí nghiệp và 25 cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ tập trung phát triển, thu hút hơn 4.000 lao động từ nơi khác đến làm việc, sinh sống. Nhiều nhà trọ, khu lưu trú công nhân được xây dựng. Trên địa bàn xã có 112 hộ kinh doanh nhà trọ với hơn 1.000 phòng trọ và 12 nhà nghỉ.

Trước tình hình trên, Công an xã phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xây dựng mô hình Câu lạc bộ nhà trọ an toàn về ANTT; khi mới thành lập, câu lạc bộ chỉ có 15 thành viên là những chủ nhà trọ, đến nay, phát triển lên 68 thành viên. Các chủ nhà trọ luôn chấp hành tốt quy định pháp luật về cho thuê lưu trú, tích cực hỗ trợ, cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng công an khi những đối tượng thuê nhà trọ có biểu hiện nghi vấn.

Góp phần giữ vững ANTT

Từ những mô hình thiết thực trên không chỉ góp phần giữ vững ANTT tại địa phương mà còn tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật.


Mô hình “Tự quản đường giao thông nông thôn” trên địa bàn xã Long Trạch, không chỉ bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp cho đường sá, mô hình còn góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông, hạn chế các tệ nạn xã hội, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng khu dân cư. Ảnh tư liệu: Minh Hùng

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ tích cực từ người dân địa phương giúp lực lượng công an làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự. Điển hình vào đầu tháng 02/2017, thông qua nguồn tin của người dân, Công an huyện Cần Đước và Công an xã kết hợp triệt xóa tụ điểm, bắt giữ 5 đối tượng đang mua bán trái phép chất ma túy tại số nhà 137, ấp Long Thanh, xã Long Trạch.

Chủ tịch UBND xã Long Trạch - Phan Văn Thành Xuyên cho biết: “Là địa phương có nhiều điểm nóng phức tạp về ANTT nên Công an xã cùng các ngành, đoàn thể tích cực triển khai thực hiện, xây dựng nhiều mô hình ANTT với cách làm hay, sáng tạo, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm”.

Chính sự chủ động của chính quyền và sự tham gia của người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn xã Long Trạch được giữ vững./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết