Tiếng Việt | English

06/07/2021 - 08:29

Tụ tập đánh bạc giữa "mùa dịch", 13 đối tượng bị khởi tố

Ngày 05/7, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An, tỉnh Long An, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can trong vụ đánh bạc trong lúc giãn cách phòng, chống dịch.

Trước đó, vào cuối tháng 6,  qua nắm bắt thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tân An đã bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền tại nhà của Trần Văn Học (SN 1981), ngụ đường Thủ Khoa Huân, phường 1, TP.Tân An. 

Cơ quan chức năng tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến đánh bạc, 4 mô tô, 12 điện thoại di động và hơn 72 triệu đồng tiền mặt.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An quyết định khởi tố 6 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Trần Văn Học ( SN 1981); Phạm Thị Hồng Gấm (SN 1986); Nguyễn Thị Mỹ Trang (SN 1990); Trần Duy Tín (SN 1996); Thái Quốc Phương (SN 1983), cùng ngụ TP.Tân An và Nguyễn Phước Hiệp (SN 1980), ngụ quận 11, TP.HCM.

Đồng thời, khởi tố 7 đối tượng về hành vi đánh bạc gồm: Trần Thị Ngọc Diễm (SN 1986), ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An; Nguyễn Thị Thủy (SN 1970); Nguyễn Minh Hiếu (SN 1996); Ngô Tuấn Em (SN 1996), cùng ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; Lê Văn Quyển (SN 1963), Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1983) cùng ngụ TP.Tân An và Nguyễn Thị Hòa (SN 1959), ngụ TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang,...

Từ tháng 5 đến nay, tại địa bàn tỉnh Long An diễn biến dịch Covid-19 hết sức phức tạp. Thế nhưng, Công an Long An cũng đã bắt giữ nhiều vụ việc tụ tập đánh bạc giữa lúc tỉnh đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./.

Đức

Chia sẻ bài viết