Tiếng Việt | English

11/03/2024 - 14:24

Tuổi trẻ Cần Giuộc hưởng ứng Cuộc vận động ‘Tự hào một dải non sông’  

Hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” của Trung ương Đoàn, Huyện Đoàn Cần Giuộc, tỉnh Long An vừa tổ chức phát động Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” tại cột cờ đạt kỷ lục Cột cờ cao nhất Đông Dương ở Cảng Quốc tế Long An và tại công trình thanh niên “Phù điêu lược đồ Việt Nam” do Đoàn trường THPT Đông Thạnh thực hiện.

Huyện Đoàn Cần Giuộc hưởng ứng Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông” tại cột cờ đạt kỷ lục Cột cờ cao nhất Đông Dương ở Cảng Quốc tế Long An

Tại lễ phát động, 20 bản đồ được trao cho các cơ sở Đoàn - Hội. Mỗi tấm bản đồ một trái tim, từ huyện đến các cơ sở Đoàn - Hội - Đội sẽ chọn một vị trí trang trọng tại nơi làm việc để treo bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mỗi ngày làm việc, hình dáng chủ quyền biên giới, biển, đảo của Việt Nam trên bản đồ trở thành nguồn động viên, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Huyện Đoàn Cần Giuộc trao bản đồ tại công trình thanh niên “Phù điêu lược đồ Việt Nam” tại Trường THPT Đông Thạnh

Trước đó, Huyện Đoàn và cơ sở Đoàn - Hội - Đội trên địa bàn huyện đã đồng loạt chia sẻ, đăng tải video clip hưởng ứng Cuộc vận động và thay hình nền, hình bìa hưởng ứng Cuộc vận động.

Theo Bí thư Huyện Đoàn Cần Giuộc - Đỗ Thị Thảo Phương, đây là hoạt động mang giá trị văn hóa, ý nghĩa nhằm giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy sự sáng tạo và thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, góp phần lan tỏa mạnh mẽ trong thanh, thiếu niên và cộng đồng xã hội với tinh thần “Mỗi tấm bản đồ, một trái tim Việt Nam”, sẽ có hàng triệu trái tim hòa chung nhịp đập tự hào về quê hương, đất nước./.

Như Nguyệt

Chia sẻ bài viết