Tiếng Việt | English

29/09/2015 - 06:26

Long An

Va chạm xe máy, xe tải rớt ruộng  

Một chiếc xe tải chở 15 tấn thức ăn gia súc, gia cầm đã bị rớt xuống đám ruộng sau khi va quẹt với xe máy do một người đàn ông xỉn rượu điều khiển chạy lấn vào làn đường ô tô.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 28-9-2015, trên QL1 đoạn qua ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tài xế Ngô Quang Bảo (SN 1981), ngụ phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 62M-1093 chạy trên QL1 hướng từ TP.Tân An đi TP.HCM. Khi xe đang chạy qua một đoạn đường nằm ở khu vực ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa thì va phải xe máy mang biển kiểm soát 62N1-31067 do ông Nguyễn Văn Minh, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An chạy lấn đường ở phía trước. Trước khi lao vào làn đường xe ô tô, ông Minh đã lái xe va chạm vào hàng rào cảnh báo người đi đường (ở phía bên phải đường) do một đơn vị đang thi công nâng cấp, sửa chữa QL1 dựng lên nên bị loạng choạng tay lái.


Xe ô tô tải bị lật xuống ruộng

Tài xế xe tải Ngô Quang Bảo kể “ Khi thấy người điều khiển xe máy loạng choạng sang bên trái lao vào trước đầu xe tải đang lưu thông thì theo phản xạ, tôi đã cố gắng bẻ tay lái sang trái né tránh. Mặc dù vậy do khoảng cách khá gần nên xe tải vẫn đâm trúng xe máy rồi sau đó trật bánh rớt xuống ruộng. Tôi và 2 người khác trên xe tải bị va đập chấn thương nhẹ phần mềm”.


Xe máy bị cán nát phần đầu

Tại hiện trường, xe tải bị lật nghiêng nằm trên đám ruộng đầy nước bên đường, trên thùng xe có 15 tấn hàng là thức ăn gia súc, gia cầm vẫn nằm nguyên. Còn ông Minh sau cú va chạm vị văng ra đường xây xát khắp người, chiếc xe máy ông Minh điều khiển bị cán nát bét phần đầu. Sau khoảng 30 phút xảy ra tai nạn, ông Nguyễn Văn Minh vẫn ngồi thẩn thờ với vẻ mệt mỏi ở hiện trường trong tình trạng xỉn rượu.


15 tấn thức ăn gia súc trên xe được chuyển sang xe ô tô khác

Sau vụ tai nạn lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết giao thông và xác định nguyên nhân. Đến 21 giờ, 15 tấn thức ăn gia súc, gia cầm trên xe tải bắt đầu được vận chuyển lên xe khác, xe cẩu cũng được điều đến để tiến hành cầu xe tải ra khỏi ruộng.

Xem clip tại đây:

Lê Đức

Chia sẻ bài viết