Tiếng Việt | English

19/08/2015 - 05:12

Vận chuyển 20 bánh ma túy, lĩnh án tử hình

Sáng 18-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sở thẩm, tuyên án tử hình bị cáo Hạ Bá Ku (24 tuổi, trú bản Pù Quặc 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

 

Bị cáo Hạ Bá Ku trước vành móng ngựa - Ảnh: V.ĐỒNG

Theo cáo trạng của VKS, ngày 27-12-2014 Ku bắt xe khách từ Lào về Việt Nam gặp Vừ Chùa Rê (quê xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Chùa Rê rủ Ku vận chuyển ma túy về Việt Nam, thành công sẽ trả công 2.000 USD. Ku đồng ý.

Khi đến huyện Nong Het (Lào) gần cửa khẩu Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn), một người Lào đã đưa Chùa Rê và Ku một túi xách chứa ma túy rồi quay về. Cả hai mang túi ma túy đến bìa rừng thì được một người tên Tồng (chú của Chùa Rê, trú xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) dẫn đi đường rừng để về Việt Nam.

0g ngày 28-12, ba người đến khu vực thác Huồi Linh (xã Nậm Cắn) thì bị lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện, bắt giữ được Ku, còn Chùa Rê và Tồng chạy thoát. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi có 20 bánh heroin trọng lượng hơn 7kg.

Hiện Chùa Rê và Tồng vẫn đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ khi nào bắt được sẽ xử lý sau. 

V.Đồng/tuoitre online

Chia sẻ bài viết