Tiếng Việt | English

03/08/2017 - 18:17

Vĩnh Long: Xét xử lưu động vụ án hiếp dâm trẻ em rồi dìm xác dưới mương phi tang

Ngày 02/8/2017, tại hội trường UBND xã Trà Côn (Trà Ôn), TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên xét xử lưu động vụ án tính chất đặc biệt nghiêm trọng: giết người, hiếp dâm trẻ em.

 

Bị cáo Phạm Văn Lên tại phiên tòa sơ thẩmBị cáo Phạm Văn Lên (SN 26/1/1999, ấp Bang Chang, xã Trà Côn- Trà Ôn)- học sinh lớp 12, đã thực hiện hành vi rất độc ác, giết bị hại là em N. (SN 27/4/2007, ấp Xẻo Tràm- Trà Côn) học sinh lớp 4. Sau khi dùng tay bóp cổ nạn nhân đến bất tỉnh, bị cáo Lên hiếp dâm rồi dìm xác xuống mương nước phi tang. Vụ án từng gây chấn động dư luận.

HĐXX tại phiên tòa lưu độngChiều 17/02/2017, bị cáo Lên đi học về thì dừng lại ở vườn măng cụt của ông Phạm Văn Vĩnh, mục đích là chờ nạn nhân- cũng đi học về, để thực hiện giao cấu.

Khi thấy nạn nhân đi tới, Lên gọi nạn nhân vào rồi giở trò đồi bại. Nạn nhân chống cự quyết liệt nhưng không thoát được. Bị cáo Lên dùng tay bóp cổ nạn nhân đến bất tỉnh rồi thỏa mãn dục vọng.

Rất đông người dân đến xem phiên tòa xét xửNghĩ nạn nhân đã chết nên Lên kéo xác dìm xuống mương nước để phi tang. Trước đó, bị cáo Lên nhiều lần đứng đợi nạn nhân ở khu vườn vắng để giao cấu nhưng không thực hiện được./.

Hoài Nam -Trung Hưng/baovinhlong.com.vn

Chia sẻ bài viết