Tiếng Việt | English

16/05/2019 - 16:30

Vụ lật xà lan khiến 2 người mất tích: Tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại

Thi thể nam nạn nhân còn lại được tìm thấy vào hơn 13 giờ chiều 16/5, cách chiếc xà lan bị lật gần 10 mét.

Thi thể nạn nhân Trần Tuấn Khanh được tìm thấy cách chiếc xà lan khoảng 10 mét

Chiều 16/5, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - Hồ Trường Ca cho biết, thi thể nạn nhân Trần Tuấn Khanh, 46 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trong vụ lật xà lan được tìm thấy vào chiều cùng ngày.

Theo đó, thi thể nạn nhân Trần Tuấn Khanh được tìm thấy vào hơn 13 giờ chiều, cách chiếc xà lan bị lật gần 10 mét.

Sau vụ lật xà lan, các thợ lặn thuộc lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Long An được cử đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân Trần Tuấn Khanh. Từ chiều tối qua đến hết buổi sáng nay, mặc dù rất cố gắng nhưng lực lượng cứu nạn vẫn chưa thể tìm thấy thi thể nam nạn nhân. Đến hơn 13 giờ, ngày 16/5 bất ngờ thi thể nạn nhân Trần Tuấn Khanh nổi lên cách chiếc xà lan bị lật khoảng gần 10 mét.

Chiếc xà lan mang số hiệu SG 6273 bị lật vào chiều ngày 15/5

Trước đó, Báo Long An Online đưa tin, vào khoảng 14 giờ ngày 15/5, trên sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua địa bàn xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa xảy ra vụ lật xà lan nghiêm trọng khiến 2 người mất tích.

Vào thời gian trên, chiếc xà lan mang số hiệu SG 6273 do ông Mai Văn Thành, 51 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM điều khiển chở 2 máy xúc nặng 60 tấn cùng một số nhân viên trên tàu lưu thông trên sông Vàm Cỏ Đông theo hướng từ huyện Cần Giuộc về huyện Đức Hòa.

Sau khi neo đậu vào một bãi cát ven sông thuộc địa bàn xã Hòa Khánh Tây, ông Thành điều khiển 1 chiếc máy xúc lên bờ, tuy nhiên, do mất thăng bằng, chiếc xà lan bất ngờ lật úp khiến toàn bộ nhân viên trên xà lan bị hất xuống sông. May mắn, một số người tự bơi vào bờ thoát nạn. Riêng bà Nguyễn Thị Lệ, 52 tuổi, ngụ thị trấn Ngang Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu và ông Trần Tuấn Khanh, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang mất tích.

Thi thể bà Lệ được tìm thấy vào 16 giờ chiều ngày 15/5 còn thi thể ông Khanh mới được tìm thấy chiều nay.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết