Tiếng Việt | English

12/07/2015 - 21:09

Vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An: Điều tra viên Bộ Công an vào cuộc

Lực lượng thuộc Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an đang phối hợp cùng Công an Nghệ An truy tìm dấu vết hung thủ sát hại 4 người ở xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

 

Vẫn chưa có diễn biến mới trong việc điều tra vụ thảm sát 4 người rúng động xứ Nghệ.

Theo nguồn tin của Báo Lao động, các điều tra viên thuộc Cục C45 đã có mặt tại hiện trường vụ thảm sát, thuộc bản Phồng, xã biên giới Tam Hợp.

Trao đổi với PV chiều 12.7, trung tá Trần Phúc Tú, Phó trưởng CA huyện Tương Dương cho hay, công tác điều tra vẫn đang được tiến hành khẩn trương ở vùng rừng núi giáp ranh biên giới.

Hàng chục điều tra viên thuộc Cục C45, Phòng PC45 Công an Nghệ An, CA huyện Tương Dương vẫn đang bám trụ tại địa bàn, lần theo các dấu vết để truy bắt hung thủ.

“Khi có diễn biến mới trong công tác điều tra, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho báo chí”, trung tá Tú cho biết qua điện thoại.

Trước đó, Báo Lao động đã liên tục đưa tin về vụ thảm sát gây rúng động miền Tây xứ Nghệ này. Vụ việc kinh hoàng được phát hiện vào ngày 2/7, khi 4 người trong cùng một gia đình Tày Poọng ở bản Phồng bị sát hại dã man lúc đi làm rẫy.

Nguồn tin từ cán bộ điều tra cho biết, qua xác định, thời điểm phát hiện các nạn nhân đã tử vong từ khoảng 1 tuần trước đó. Các dấu vết còn lại tại hiện trường rất ít, khu vực xảy ra vụ án lại ở vùng núi giáp ranh biên giới nên gây khó cho công tác điều tra.

Suốt 10 ngày qua, dư luận Nghệ An rất quan tâm và theo dõi từng ngày, chờ đợi kết quả điều tra vụ thảm án này. Báo Lao động sẽ đưa tin chi tiết khi có diễn biến mới./.

LINH SƠN/Theo laodong.com.vn

Chia sẻ bài viết