Tiếng Việt | English

03/08/2022 - 10:23

Vụ Tô Nhựt Khanh bắn người: Bác kiến nghị hoãn phiên tòa của gia đình bị hại  

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An không chấp nhận đề nghị tạm hoãn phiên tòa của phía gia đình bị hại.

Đúng 9 giờ 10 phút, phiên tòa chính thức bắt đầu. Thẩm phán Huỳnh Thị Phượng – Chủ tọa phiên tòa thay mặt hội đồng xét xử tiến hành khai mạc phiên tòa.

Hơn 9 giờ phiên tòa chính thức bắt đầu

Trong phần thủ tục, đại diện gia đình bị hại đề nghị hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa bởi phía bị hại cho rằng nhiều người thân trong gia đình không được tham dự trực tiếp tại phiên tòa mà chỉ được theo dõi qua màn hình truyền trực tiếp.

Tuy nhiên, sau khi hội ý, Hội đồng xét xử TAND quyết định bác kiến nghị của gia đình bị hại, phiên tòa tiếp tục được xét xử.

Hội đồng xét xử bác đề nghị hoãn phiên tòa của gia đình bị hại

Thẩm phán Huỳnh Thị Phượng – Chủ tọa phiên tòa lần lượt tiến hành thẩm tra lý lịch, giải thích quyền, nghĩa vụ đối với các bị cáo, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, đại diện bị hại.

Đến 10 giờ, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố công bố bản cáo trạng.

Đại diện Viện kiểm sát công bố bản Cáo trạng

Trước đó, trong quá trình làm ăn, nhóm của Tô Nhựt Khanh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhóm của ông Đào Quốc Liêu và bị nhóm của ông Liêu chém.

Để giải quyết mâu thuẫn, Khanh lên mạng đặt mua 4 khẩu súng hoa cải tự chế, 2 khẩu súng tự chế dạng Rulo, 1 quả lựu đạn tự chế và 33 viên đạn cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác như khóa số 8, súng bắn điện, bình xịt hơi cay, dũ 3 khúc.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Chiều ngày 30/4/2020, Phạm Huỳnh Phúc Thiện chở Khanh dùng súng hoa cải tự chế bắn Đào Quốc Thịnh (con ông Liêu) gây thương tích 25%. Đến ngày 24/6/2020, nhóm của ông Liêu bắn lại Nguyễn Văn Công Minh Quốc, một trong số những người trong nhóm của Khanh gây thương tích 52%.

Trưa ngày 25/7/2020, Khanh phát hiện ông Liêu đi trên Quốc lộ 1 liền thông báo cho Thành biết. Nhận thông tin từ Khanh, Thành và Phúc lấy xe máy, mang theo súng chạy theo Quốc lộ 1 hướng về tỉnh Long An để tìm bắn Liêu. Sau đó, Phúc chở Thành bắn ông Liêu khiến ông tử vong trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường Tân Khánh, TP. Tân An.

Trong vụ án này, Tô Nhựt Khanh, Trần Trung Thành và Lê Thành Phúc bị truy tố về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Các bị cáo Phạm Huỳnh Phúc Thiện, Tô Phước Lộc bị truy tố tội che giấu tội phạm; bị cáo Võ Tuấn Vũ bị truy tố tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết