Tiếng Việt | English

14/03/2016 - 20:54

Vụ xà lan đâm vào cầu dây Mỹ Phước: Chủ bồi thường chi phí sửa chữa

Chủ xà lan đâm trúng cầu dây Mỹ Phước, ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã bồi thường chi phí để khắc phục sửa chữa phần cầu hư hỏng.

Sau khi nghe thông tin xà lan va chạm cầu dây Mỹ Phước, bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, đoạn qua ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Sở GTVT Long An cử cán bộ xuống kiểm tra. Theo đó, vụ va chạm đã là̀m đứt dây cáp chắn sóng, gãy một dầm và làm cong một đoạn lan can cầu khoảng 3m.


Ngay sau khi sự cố va chạm xảy ra, cầu dây Mỹ Phước đã được khắc phục, sửa chữa phần hư hỏng do xà lan LA-06857 gây ra. 

Chiều ngày 14-3-2016, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An - Nguyễn Văn Chỉnh cho biết, Sở phối hợp với Công an huyện Thủ Thừa, Long An mời ông Nguyễn Minh Đức (ngụ huyện Cần Đước, Long An) chủ xà lan tự hành BKS LA-06857 lên làm việc. Theo đó, ông Đức thống nhất bồi thường toàn bộ chi phí khắc phục, sửa chữa phần hư hỏng của cầu dây Mỹ Phước với số tiền gần 20 triệu đồng.

Trước đó, rạng sáng ngày 7-3-2016, xà lan của ông Đức lưu thông trên sông Vàm Cỏ Tây, đoạn qua địa bàn ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa va chạm vào cầu dây Mỹ Phước.

Về vấn đề cầu dây hiện nay, ông Nguyễn Văn Chỉnh cho biết “Hiện trên địa bàn tỉnh Long An còn 4 cầu treo thuộc Sở GTVT quản lý, 6 cầu thuộc huyện quản lý. Tất cả có loại hình kết cấu thép, gỗ. Tỉnh đang và sẽ có kế hoạch thay thế dần các cầu này sang cầu bê tông, cốt thép”./.

 Lê Đức
Chia sẻ bài viết