Hạnh phúc vì được cống hiến cho ngành giáo dục
Cô Mai Thị Phương Thùy (sinh năm 1978) - GV Trường THPT Hoàng Văn Thụ (xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), gắn bó với nghề giáo đã 20 năm. Xuất thân trong gia đình có cha, mẹ đều là GV, từ nhỏ, cô Thùy đã ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, chuyên ngành Giáo dục chính trị, cô trở về giảng dạy tại ngôi trường mình từng học.

Cô Mai Thị Phương Thùy (thứ 2, từ phải sang) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Được làm nghề mình hằng mơ ước, cô Thùy không ngừng nỗ lực để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Cô luôn đi đầu trong đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực thực hiện phong trào thi đua “đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.
Cô thường xuyên học hỏi những cách dạy hay, kiến thức mới của đồng nghiệp và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Năm học 2016-2017, cô Thùy đoạt giải Ba Cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” cấp dành cho GV trung học. Năm học 2018-2019, cô đoạt giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 11.
Từ năm 2012-2022, cô Thùy có 12 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đều được ứng dụng tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ, đạt hiệu quả cao. Tiêu biểu như sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức môi trường cho học sinh trong môn Giáo dục công dân 10, Nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống và giá trị sống cho học sinh lớp 11 thông qua công tác chủ nhiệm, Nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục công dân lớp 11 bằng việc vận dụng trò chơi vào giờ học,…
Cô Thùy cũng tích cực hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học - kỹ thuật. Năm 2019, cô hướng dẫn em Nguyễn Hoàn Như tham gia Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam tổ chức, đoạt giải Nhì vòng quốc gia.
Năm 2021, cô hướng dẫn học sinh tham gia Cuộc thi viết thư với chủ đề “Em hãy viết thư gửi cho một người bạn thân để nói về ý tưởng khôi phục Trái Đất của chúng ta”. Kết quả, em Nguyễn Thị Huỳnh An đoạt giải Nhì, em Nguyễn Gia Linh đoạt giải Khuyến khích vòng tỉnh.
20 năm qua, cô Thùy có 11 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 3 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 5 lần nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và được tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Hiện nay, cô Thùy được UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Cô Thùy chia sẻ: “Gia đình có cha, mẹ, chị và chồng đều công tác trong ngành Giáo dục, con cũng đang là sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, với tôi đó là niềm tự hào, hạnh phúc. Và càng hạnh phúc hơn khi tôi được góp sức cống hiến cho ngành Giáo dục, được dìu dắt, nâng bước các thế hệ học sinh”.
Nhận xét về cô Thùy, thầy Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ, cho biết: “Cô Thùy vững chuyên môn, đạo đức tốt, nhiệt tình tham gia các phong trào của trường. Cô rất tâm huyết với nghề và được học sinh yêu mến”.
"Vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống"
Cô Phan Thị Thu Thúy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Ninh (xã Cầu Khởi), cũng là bông hoa ngát hương trong vườn giáo dục. Năm 2023, cô Thúy là 1 trong 200 nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu cả nước, được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả này là cả quá trình nỗ lực hết mình với nghề của cô Thúy.
Nữ hiệu trưởng nhớ lại: “Ba tôi luôn mong muốn con theo nghề giáo. Khi còn nhỏ, tôi được ba chở đi thi bằng xe đạp, đến chiều ông lại đón tôi về”. Cô Thúy cũng rất yêu nghề giáo. Suốt quãng thời gian 24 năm theo nghề, cô luôn phấn đấu và đạt nhiều thành tích. Cô Thúy có sáng kiến cấp tỉnh Giải pháp nâng cao chất lượng giải bài toán có lời văn cho học sinh lớp 3B Trường Tiểu học Phước Ninh A, năm học 2021-2022, được áp dụng vào thực tế giảng dạy cho đến nay.

Cô Phan Thị Thu Thúy nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu cả nước năm 2023
Với những thành tích nêu trên, cô Thúy được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen; được UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. “Làm công tác quản lý, tôi luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó giữa các đồng nghiệp, động viên thầy cô mỗi khi gặp khó khăn” - cô Thúy chia sẻ.
Tương tự như thế, hơn 20 năm công tác trong ngành Giáo dục, cô Nguyễn Thị Tú Trân - Hiệu trưởng Trường Khuyết tật tỉnh Tây Ninh, lan tỏa câu chuyện đẹp về nghề giáo. Bằng tình yêu thương với học sinh có hoàn cảnh kém may mắn, cô đã không ngừng học hỏi và nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn.
Cô Trân bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tại Trường Khuyết tật tỉnh Tây Ninh từ năm 2003, sau khi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Giáo dục đặc biệt. Năm học 2019-2020 đến nay, cô là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm lãnh đạo và chỉ đạo chung cho tất cả các hoạt động của nhà trường.

Cô Nguyễn Thị Tú Trân nhận danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2024
Mong muốn định hướng kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật, cô tham gia công tác đánh giá tiến bộ trẻ khuyết tật tại các trường mầm non trong huyện Hòa Thành, Gò Dầu, Bến Cầu (trước hợp nhất) do Dự án DISTIS tổ chức (Tăng cường Năng lực mạng lưới dịch vụ và Trị liệu cho trẻ em khuyết tật, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ và VietHealth là đơn vị triển khai thực hiện).
Cô không ngừng học tập và nghiên cứu để hỗ trợ các em tham gia hội thi “Làm sách hình minh họa nổi cho học sinh khiếm thị năm 2018” do Thư viện khoa học tổng hợp TP.Hồ Chí Minh tổ chức, đoạt giải nhì.
Năm học 2022-2023, cô thực hiện sáng kiến Biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh tại Trường Khuyết tật tỉnh Tây Ninh, được công nhận sáng kiến đạt cấp tỉnh. Cô Trân trải lòng: “Vì yêu thương các em như người trong nhà tôi cố gắng dạy các em nên người. Nhờ có sự đồng hành của GV, cán bộ trường cũng như sự hỗ trợ của phụ huynh và gia đình đã góp phần giúp tôi thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong nhiều năm qua”.
Năm 2024, tại Hà Nội, cô Trân vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh, trao tặng danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2024./.
Việt Đông - Đại Dương