Tiếng Việt | English

29/01/2016 - 08:33

Vững bước trên con đường đổi mới

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Nhiệm kỳ mới xác định, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững. Vững tin tiến bước, mọi chúng ta cùng chung tay, góp sức vì một Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Sau hơn 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, các văn kiện được thông qua kết tinh từ trí tuệ, niềm tin, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đây là nhân tố bảo đảm cho Nghị quyết Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.

180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức và 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết là những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng với lòng tin và sự lựa chọn của các đại biểu, cùng phát huy bản lĩnh, trí tuệ gánh vác trọng trách được giao, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội XII - Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới” xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cho chặng đường 5 năm kế tiếp cũng như những năm tiếp theo. Mục tiêu đặt ra thể hiện cao quyết tâm đi tới cũng như sự kỳ vọng của dân tộc vào sự phát triển của đất nước.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu ấy, cần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đây chính là then chốt bảo đảm cho sự thành công. Tiếp tục tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược; thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; phát huy nhân tố con người,... là những nhiệm vụ được Đại hội chỉ ra, cần tập trung thực hiện hiệu quả.

Thời cơ, thuận lợi đang mở ra, thách thức, khó khăn cũng đang ở phía trước, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra cần lắm sự chung sức, chung lòng của mọi người con đất Việt.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Lời hiệu triệu mở đầu cho một nhiệm kỳ mới với nhiều đột phá mới, hứa hẹn tiếp tục mở ra tương lai xán lạn của dân tộc.

Nhiệm kỳ mới, niềm tin mới, tin rằng với quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, đất nước nhất định tiếp tục thành công trên chặng đường đổi mới tiếp theo, xây dựng non sông ngày càng giàu mạnh và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Từ Nguyên

Chia sẻ bài viết