Tiếng Việt | English

25/01/2016 - 15:58

Vượt khó, học giỏi

Quê ở xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, gia đình em Huỳnh Thị Ngọc Quyền, học sinh lớp 7/4, Trường THCS Nhị Thành về huyện Thủ Thừa lập nghiệp và tạm trú tại ấp 5, xã Nhị Thành từ năm 2002 đến nay. Mẹ bị bệnh tâm thần khi Quyền mới 2 tuổi và cũng chừng ấy thời gian, mẹ em bỏ nhà ra đi. Đến tháng 4-2014, gia đình tìm gặp mẹ em nhưng lúc này, bệnh tình của mẹ em đã trầm trọng.

Suốt mười mấy năm, ba em “gà trống nuôi con”, chịu bao nhiêu cực nhọc, lo toan. Cả gia đình sống nhờ vào thu nhập hơn 1,5 triệu đồng/tháng của người đàn ông này. Khó khăn càng chồng chất khi người chị gái của Quyền mắc bệnh tâm thần.

Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Ngọc Quyền vẫn cố gắng vượt qua, em luôn đạt học sinh khá, giỏi và biết phụ ba quán xuyến việc nhà, chăm sóc chị.

Quyền chia sẻ: “Trước sự hy sinh của ba, em quyết tâm học thật tốt để sau này có nghề nghiệp ổn định, chăm sóc gia đình với mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn”./.

Mộng Đào-Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết