Tiếng Việt | English

10/07/2017 - 11:11

Vượt khó, nuôi dạy con tốt

Trong công tác Hội Phụ nữ về thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, chị Nguyễn Thị Lệ Thủy - hội viên PN ấp 3, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An là tấm gương sáng vì tích cực đi đầu thực hiện tốt đề án này.

Gia đình chị Thủy là hộ nghèo của xã, chồng chị mất do bệnh, một mình chị tảo tần, gồng gánh nuôi 3 đứa con. Hơn 12 năm qua, gia đình không có đàn ông, chị vừa làm cha, vừa làm mẹ, vượt qua mọi khó khăn cả vật chất lẫn tinh thần, nuôi các con khôn lớn. Con gái lớn học xong lớp 12 thì xin nghỉ học, kiếm tiền phụ mẹ nuôi 2 em.

Các con học càng lên cao thì các khoản chi phí càng tăng, Do vậy, ban ngày, chị làm thuê, làm mướn kiếm sống; ban đêm, chị tranh thủ dệt chiếu kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Dù vất vả nhưng chị luôn ưu tiên thời gian chăm sóc gia đình, nuôi dạy các con. Càng vất vả, chị càng bền chí nuôi các con ăn học nên người, bởi theo chị, con đường học tập chính là con đường ngắn nhất để thoát nghèo. Thấu hiểu nỗi lòng của mẹ, các con của chị đều rất chăm học, chăm làm, cố gắng vươn lên, cải thiện cuộc sống gia đình.

Chị Nguyễn Thị Lệ Thủy được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện, UBND huyện khen thưởng về gương điển hình phụ nữ đơn thân nuôi dạy con tốt năm 2016./.

Lê Văn Nghi

Chia sẻ bài viết