Tiếng Việt | English

03/03/2016 - 17:34

Xỉn rượu cướp tài sản

Sau khi uống rượu, Lương Thái Bảo (SN 1993) ngụ ấp Xóm Chùa, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An nghĩ anh Hiệp nháy lời nói của mình nên đánh và cướp 900.000 đồng và 1 điện thoại lấy tiền tiêu xài.


Đối tượng Lương Thái Bảo 

Qua quá trình điều tra, truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Trụ bắt đối tượng Lương Thái Bảo về tội cướp tài sản, xảy ra tại ấp 5, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Khoảng 22 giờ, ngày 22/12/2015, sau khi uống rượu tại nhà một người bà con ở xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, tên Bảo đi bộ đến tiệm bán bánh mì của chị Lê Thị Xuân Trang (SN 1969) ngụ ấp 5, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An mua bánh mì. Mặc dù không quen biết nhưng thấy Bảo không có tiền nên chị Trang không lấy tiền bán bánh mì mà còn cho mượn 200 ngàn để đón taxi về nhà.

Lúc này, con gái của chị Trang về nhà nên anh Nguyễn Đức Hiệp (SN 1985) tạm trú tại ấp 5, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, bán hủ tiếu gần chị Trang chào hỏi. Tên Bảo đứng gần đó, không nghe rõ nhưng nghĩ là anh Hiệp nháy lời nói của mình nên đánh và cướp 900.000 đồng và 1 điện thoại Samsung.

Sau đó, tên này đem chiếc điện thoại di động vừa cướp được bán ở tiện điện thoại gần công viên Phú Lâm, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh với giá 1.400.000 đồng, tiêu xài cá nhân. Hiện, Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy tố tên Bảo trước pháp luật./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích