Tiếng Việt | English

31/08/2016 - 15:44

Xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng hành nghề mê tín dị đoan

Ngày 31/8, Chủ tịch UBND phường 5, TP.Tân An, tỉnh Long An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Kim Thoa và Nguyễn Thị Mảnh, mỗi người 4 triệu đồng về hành vi lợi dụng hoạt động xem bói (gọi hồn và bói bài) để trục lợi.

Mảnh và Thoa tại cơ quan Công an

Vào lúc 16 giờ, ngày 26/8, lực lượng Công an phường 5 kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Nguyễn Văn Tiếp, bắt quả tang Nguyễn Thị Mảnh, sinh năm 1956, ngụ Quốc lộ 62, phường 2, TP.Tân An và Nguyễn Kim Thoa, sinh năm 1973, ngụ đường Nguyễn Văn Tiếp, khu phố Phú Nhơn, phường 5, TP.Tân An, đang có hành vi xem bói bài và gọi hồn. Công an phường 5 mời 2 đối tượng về phường làm rõ vụ việc.

Tang vật thu được tại nhà đối tượng

Qua làm việc, 2 đối tượng khai nhận, ngày 26/8, có 2 người phụ nữ đến nhà tìm gặp Thoa để nhờ gọi hồn. Chi phí cho việc cúng cầu an và gọi hồn được đưa ra là 800.000 đồng. Do bà Thoa đang có khách nên bà Mảnh kêu 2 người phụ nữ ngồi chờ, đồng thời gợi ý cho khách xem bói bài, mỗi lượt xem là 50.000 đồng. 2 phụ nữ đồng ý nên Mảnh mang bộ bài tây (32 lá) ra để xem bói. Khi Mảnh và Thoa đang hành nghề thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết