Tiếng Việt | English

15/07/2016 - 13:46

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người chạy xe Honda ôm với những thủ đoạn hết sức tinh vi.

Các đối tượng này thường tìm những người hành nghề chạy xe Honda ôm để thuê chở đến những vùng quê heo hút. Trên đường đi, đối tượng yêu cầu dừng lại nhiều lần để tìm sơ hở của nạn nhân rồi cướp xe.

Vào khoảng 13 giờ ngày 13/6/2016, chị Nguyễn Thị Bích Liễu, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, hành nghề chạy xe Honda ôm đang đón khách tại một bến đò thuộc xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp thì có thanh niên khoảng 35 tuổi đến thuê chị chở về cầu KT3 thuộc xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An với giá 250.000 đồng.

Đối tượng Võ Văn Chí Linh

Khi đến ấp 4, xã Thạnh Hưng, đối tượng yêu cầu chị Liễu dừng cạnh hàng bạch đàn cặp kênh KT3 ngồi nghỉ mát. Do dốc cao nên chị loay hoay, thấy vậy, đối tượng kêu chị đưa chìa khóa chạy xe lên dốc giùm rồi nổ máy xe tẩu thoát. Chị Liễu tri hô và báo Công an xã Thạnh Hưng.

Qua điều tra, đối tượng được xác định là Võ Văn Chí Linh (SN 1982), ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Qua điều tra mở rộng vụ án, Linh khai nhận từ ngày 3-6-2016 đến ngày 11-6-2016 đã chiếm đoạt được 5 xe môtô của người hành nghề xe Honda ôm trên địa bàn huyện Tân Hưng. Ông Mai Bá Tuyết (SN 1965), ngụ khu phố Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng và ông Trần Văn Quang (SN 1967), ngụ ấp Trung Vĩnh, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng là 2 trong số 5 nạn nhân mà Linh lừa đảo chiếm đoạt xe môtô đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Hiện, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tân Hưng thu hồi được 2 xe môtô của ông Mai Bá Tuyết và ông Trần Văn Quang đang bị cầm cố tại tiệm cầm đồ ở tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tân Hưng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam tên Linh để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng trên theo pháp luật./.

Thanh Nhung

Chia sẻ bài viết