Tiếng Việt | English

24/12/2017 - 06:52

Yemen: 35 người thương vong trong cuộc không kích của liên quân Arab

Cảnh đổ nát sau các vụ không kích tại Sanaa ngày 9/12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AP, các quan chức bộ lạc Yemen cho hay, một vụ không kích ngày 23/12 của liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương gần thủ đô Sanaa. 

Theo nguồn tin, vụ tấn công nhằm vào một cuộc họp của những người bộ lạc ủng hộ phong trào Hồi giáo Houthi do Iran hậu thuẫn tại khu vực Arhab cách Sanaa 35km về phía Bắc. 

Cuộc họp nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với người Palestinie sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. 

Liên quân Arab phát động tấn công nhằm vào phiến quân Houthi, lực lượng kiểm soát thủ đô Sanna, từ tháng 3/2015. 

Chiến tranh và xung đột kéo dài hơn 2 năm qua tại Yemen đã khiến khoảng 12.000 người thiệt mạng, trong đó đa số là dân thường, gần 40.000 người bị thương, 3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và 2/3 dân số nước này cần cứu trợ nhân đạo trong khi hệ thống y tế bị tê liệt./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết