Tiếng Việt | English

22/06/2015 - 17:45

8 tên cướp biển nước ngoài khai gì với Cảnh sát biển Việt Nam?

Cơ quan điều tra phía Việt Nam xác định, Ruslan (hộ khẩu tại Anambas, Natuna, Indonesia) là kẻ giữ vai trò cầm đầu trong vụ cướp.

 Như tin đã đưa, sau hơn 3 ngày tích cực tham gia truy tìm, sáng ngày 19/6, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp Bộ đội Biên phòng đảo Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) đã phát hiện, bắt giữ 8 người nước ngoài nghi là toán cướp có vũ trang đã cướp tàu HARMONY quốc tịch Malaysia chở 6.000 tấn xăng vào ngày 11/6.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hendry A (39 tuổi), Ruslan (61 tuổi), Kurniawan (41 tuổi), Faoji (27 tuổi), Randi Andilya (19 tuổi), Anjas (27 tuổi), Jhon Danyel Despol (38 tuổi) và Abnet (28 tuổi), đều mang quốc tịch Indonesia.


Lực lượng chức năng Việt Nam đấu tranh lấy lời khai các đối tượng cướp biển ngay tại đảo Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang).

Bước đầu cơ quan điều tra phía Việt Nam xác định, Ruslan (hộ khẩu tại Anambas, Natuna, Indonesia) là kẻ giữ vai trò cầm đầu. Khi vào đảo Thổ Chu (Việt Nam), các đối tượng đã đánh lạc hướng cơ quan chức năng, giả vờ là ngư dân bị gặp nạn trên biển.

Tuy nhiên Bộ tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với Đồn Biên phòng Thổ Chu đã tiến hành đấu tranh lấy lời khai ban đầu. Trước những bằng chứng không thể chối cãi do nhà chức trách Malaysia cung cấp, các đối tượng mới cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Ruslan khai, vào đầu tháng 6/2015, bọn chúng tập hợp 13 đối tượng, lên kế hoạch cướp tàu dầu. Để thực hiện kế hoạch này, chúng dùng chiếc tàu chuyên dụng kéo không tên ra khu vực biển thuộc địa phận Indonesia để phục kích các "con mồi".


Các đối tượng dùng xuồng cao tốc cứu sinh chạy vào vùng biển Việt Nam và bị bắt giữ tại đảo Thổ Chu

Khoảng 21h ngày 11/6, sau khi phát hiện tàu Orkim Harmony, toán cướp trên hạ tàu cao tốc tiếp cận. Chỉ trong ít phút, chúng đã khống chế các thủy thủ và thuyền viên trên tàu.

Nhằm tránh sự phát hiện, truy đuổi của lực lượng chức năng chúng phá hủy thiết bị định vị vệ tinh và thông tin liên lạc. Tiếp đó, chúng cướp hết toàn bộ tư trang, đồ dùng cá nhân có giá trị của 22 thuyền viên trên tàu.

Đối với tàu Orkim Harmony, bọn chúng cho người khống chế thuyền trưởng, chạy lòng vòng trên biển gần 1 tuần để tránh bị phát hiện và tìm người mua số xăng cướp được trên tàu.

Khi cơ quan thực thi biển của Malaysia phát hiện, bọn chúng đưa ra yêu sách phải giữ khoảng cách 9 hải lý.

Đến tối 18/6, lợi dụng đêm tối, bọn chúng hạ xuồng cứu sinh trốn chạy sau khi ném toàn bộ vũ khí gồm 2 khẩu súng và 8 dao xuống biển. Tuy nhiên, sáng 19/6, khi sang đến lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam (gần đảo Thổ Chu), 8 tên cướp "tay mơ" bị Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ.


8 tên cướp biển quốc tịch Indonesia bị Cảnh sát biển Việt Nam bắt giữ

Thông tin từ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, ngày 13/6, Cảnh sát biển Việt Nam nhận được thông báo từ Trung tâm Điều phối cứu nạn hàng hải và thực thi pháp luật (CNHH&TTPL) trên biển Malaysia về vụ tàu HARMONY quốc tịch Malaysia chở hơn 6.000 tấn xăng bị mất liên lạc từ ngày 11/6, nghi là bị cướp biển. Ngay sau đó, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo các đơn vị và các tàu đang hoạt động trên biển kịp thời phát hiện nắm thông tin liên quan.

Đồng thời Bộ tư lệnh Cảnh sát biển lập tức điều động 2 tàu CSB 2002 và tàu CSB 2004 của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiến hành tìm kiếm. Toàn bộ hướng đi của toán cướp biển đã được Trung tâm Điều phối CNHH&TTPL trên biển Malaysia thông báo cho phía Việt Nam.

Hiện vụ việc và hành vi của các đối tượng vẫn đang được cơ quan chức năng Việt Nam đấu tranh làm rõ./.

Theo Tuấn Hợp/Dân trí/VOV

Chia sẻ bài viết